Thông tin cá nhân
“Bài” gọi điện của anh này không mới. Anh chủ động chào, gọi tên tôi và xưng danh của mình. Anh nói quen tôi từ ngày làm ở Viễn thông Bắc Giang, tới nhà giúp gia đình lắp mạng và thay sim thẻ điện thoại. Giờ anh chuyển ra Hà Nội, vẫn “nhớ” chị và rủ chị cùng làm ăn.
Cùng thời điểm này, hai người trong gia đình tôi cũng gọi được cuộc gọi từ “anh Hải Sài Gòn”. Nội dung không có gì thay đổi.
Có một điểm chung là số máy này gọi tới chỉ biết tên, số điện thoại và địa chỉ gia đình, chính xác tới cả số nhà chứ không biết người nghe làm nghề gì. Vậy nên họ làm ra thân quen để tạo sự tin tưởng nhưng hỏi thì rất chung chung: “Dạo này anh/chị làm ăn ổn không? Em muốn mời anh/chị hùn vốn làm ăn…”.
Tất nhiên là bản thân tôi và các thành viên trong gia đình quá quen với các số gọi lạ kiểu này nên cứ cho họ nói thoải mái, đến “bài” rủ làm ăn, xin số tài khoản thì cho họ hết bài hoặc là ngắt máy hoặc nói rõ: “Bài lừa của em cũ quá” là ngay lập tức họ tắt điện thoại, gọi lại bị chặn luôn.
Không chỉ bị làm phiền bởi cuộc gọi manh nha lừa đảo kiểu như của “anh Hải Sài Gòn”, thỉnh thoảng, không ít người nhận được một số cuộc gọi mời chào đầu tư. Khi thì chứng khoán, khi thì cơ hội vàng đầu tư đất đai, biệt thự ở đẩu đâu đó. Hoặc đơn giản, ngay khi bạn vừa đặt vé máy bay, làm thủ tục nhận phòng ở một khách sạn nào đó là có ngay người gọi tới mời chào đưa đón tắc-xi sân bay, các dịch vụ xung quanh khách sạn…
Đây có thể không phải là các cuộc gọi lừa đảo nhưng rõ ràng thông tin cá nhân của chúng ta đã bị lộ. Chế tài về xử phạt về tội mua bán, trao đổi, cho hoặc công khai thông tin của tổ chức, cá nhân có song hình như rất hiếm có ai bị xử phạt. Thành thử ra người dân đành “sống chung”, tự nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi có tính chất lừa đảo hay bị làm phiền như này.
Thực tế không phải ai cũng tự đề cao cảnh giác trước sự ngon ngọt làm thân hay những cuộc điện thoại uy hiếp tinh thần xưng là “Bộ Công an” sau đó lo sợ làm theo kích vào đường link gửi sẵn là tự dưng bay hơi mất tiền. Thống kê từ đầu năm đến nay đã có khoảng 4 nghìn vụ việc liên quan tới tấn công an ninh mạng và ngân hàng; số người bị hại ngày càng tăng dù bài lừa không có gì mới.
Đã có nhiều cảnh báo và cảnh báo dễ thực hiện nhất vẫn là cần nâng cao cảnh giác, không dễ dãi bấm vào hay làm theo trước các thông tin gửi tới qua tin nhắn hay gmail và đặc biệt, người lạ gọi tới chủ động không nghe và không làm theo bất cứ yêu cầu gì.
Hồng Sương
Ý kiến bạn đọc (0)