Đến trường mùa Covid
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đã tính toán các kịch bản chuẩn bị cho năm học mới, trong đó có việc tổ chức lễ khai giảng.
Theo quan điểm chỉ đạo của ngành Giáo dục thì an toàn của giáo viên, học sinh phải được đặt lên hàng đầu. Tùy từng điều kiện, hoàn cảnh và từng địa phương, các nhà trường có thể linh động tổ chức lễ khai giảng trực tuyến.
Đi học mùa Covid, thông điệp của ngành Giáo dục là “tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học". Điều đó cũng có nghĩa khả năng nhiều địa phương có dịch học sinh sẽ phải học trực tuyến; thậm chí nhiều địa phương mới có ca bệnh, nguy cơ dịch lây lan cũng phải tính đến phương án này.
Chúng ta đã có hơn hai tháng giai đoạn đầu chống dịch Covid, giáo viên và học sinh loay hoay với việc nghỉ rồi học, học rồi lại thôi vì chương trình không thống nhất, đường truyền mạng bị vi-rút tấn công. Sau đó là học qua chương trình truyền hình, nơi học được nơi không, em học được em không.
Có thể nói trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay, việc bảo đảm an toàn sức khỏe cũng như trang bị kiến thức cho học sinh là vấn đề cần được bàn thảo chủ động và có tính ổn định.
Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện việc tinh giản chương trình dạy học và sắp tới sẽ ban hành. Việc tinh gọn ở đây được hiểu không phải là rút ngắn thời gian học mà chỉ giảm những nội dung mang tính nguyên liệu, vẫn bảo đảm mục tiêu chương trình.
Chưa biết việc tinh gọn sẽ ra sao nhưng trước mắt, trong điều kiện học sinh không đến trường nhưng không ngừng việc học như thông điệp của ngành thì rất cần một chương trình học thống nhất, một kế hoạch ôn tập gắn với kiểm tra cụ thể để bảo đảm tốt nhất mọi trẻ em đều được học tập, tiếp cận kiến thức như nhau, tránh nơi học sinh có điều kiện, trang thiết bị thì được học; học sinh vùng sâu, vùng xa lại không.
Một năm học dự báo sẽ có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, do đó ngoài sự đổi mới, chủ động của ngành Giáo dục, rất cần sự vào cuộc, tạo điều kiện tốt nhất của phụ huynh và toàn xã hội để thầy cô và học sinh có thể hoàn thành chương trình năm học một cách trọn vẹn, hiệu quả.
Hồng Sương
Ý kiến bạn đọc (0)