Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Từ kinh nghiệm chống Covid lần đầu

Cập nhật: 10:21 ngày 03/08/2020
(BGĐT) - Sau 99 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm Covid -19 trong cộng đồng, những ngày qua liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Có thể coi đây là làn sóng mới của dịch Covid-19. Cần phát huy kinh nghiệm chống làn sóng Covid lần đầu để ngăn chặn hiệu quả.

Làn sóng Covid thứ hai được ngành chức năng đánh giá là phức tạp, khó lường bởi số ca nhiễm mới tăng mạnh, có ngày phát hiện 45 ca; nhiều ca bệnh nặng, đã có ca tử vong; ca nhiễm xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là hai thành phố lớn nhất cả nước.

Dịch khởi phát tại Đà Nẵng đúng vào dịp du lịch nội địa đang hút khách nên không bất ngờ khi chính quyền các địa phương thông báo có hàng chục nghìn người từ Đà Nẵng trở về, là một khó khăn, thách thức rất lớn cho công tác phòng, chống dịch hiện nay.

Riêng Bắc Giang những ngày qua cũng có khoảng 3,5 nghìn người về từ Đà Nẵng, hiện những trường hợp này đang được giám sát sức khỏe chặt chẽ, kể cả người cách ly tập trung hoặc tại nhà.

Sau nhiều ngày lập lại “trạng thái bình thường mới”, bảo đảm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tạo thuận lợi cho phát triển KT-XH nên ngay sau khi phát hiện ca nhiễm tại Đà Nẵng, hệ thống phòng, chống dịch của Bắc Giang cũng như cả nước ngay lập tức được kích hoạt.

Kinh nghiệm ngăn chặn hiệu quả làn sóng dịch lần đầu cho thấy các kịch bản phòng, chống dịch rõ ràng, các biện pháp chỉ đạo của chính quyền chủ động, quyết liệt; công tác truyền thông đầy đủ, chính xác, kịp thời và sự hợp tác tích cực của người dân. Do vậy, việc cung cấp thông tin, các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch liên tục được cập nhật trên các kênh thông tin; các lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó; ý thức người dân về giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên đã được nâng lên.

Tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được phát huy, lực lượng phòng, chống dịch dày dạn kinh nghiệm mang theo các phương tiện hiện đại đã đến Đà Nẵng; những nhu yếu phẩm kèm theo lời động viên “Đà Nẵng cố lên” đang hướng về vùng dịch.

Nhiều trang cá nhân trên mạng xã hội mấy ngày qua đỏ rực các khẩu hiệu: “Cố lên Việt Nam ơi!” , “Đất Việt diệt Covid”, “Lạc quan đừng chủ quan”, “Bình tĩnh, đoàn kết chung tay đẩy lùi Covid-19”… đã có tác động rất lớn lan tỏa ý thức và cổ vũ tinh thần chung tay chống Covid -19.

Thực tế thấy rằng, mặc dù có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của mỗi người dân phòng, chống dịch nhưng chỉ cần có một ca dương tính là mọi chu trình từ tích cực đến tiêu cực có vẻ lặp lại y nguyên giai đoạn cũ.

Các chuyên gia cho rằng, sự tái xuất hiện của nCoV luôn có nguy cơ xảy ra và không có gì ngạc nhiên vì chúng vẫn đang lây lan mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Nguồn lây nhiễm mới có thể do người ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo virus. Họ có thể là người nhập cảnh trái phép hoặc người nhập cảnh hợp pháp và được đưa vào trung tâm cách ly nhưng không tuân thủ quy định, tiếp xúc với người ở bên ngoài.

Vì thế, kinh nghiệm về phòng, chống dịch Covid vẫn luôn phải được phát huy cho đến khi thế giới đạt được mức độ miễn dịch cộng đồng, đồng nghĩa với việc khoảng 70% dân số toàn cầu và cần có vắc-xin hiệu quả.

Thế giới vượt mốc 18 triệu ca mắc Covid -19
Đại dịch Covid-19 tiếp tục phá vỡ các kỷ lục đáng sợ. Số ca mắc bệnh này đã vượt ngưỡng 18,2 triệu người. Gần 700.000 người đã tử vong do Covid-19.
Thêm 1 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến 6 giờ ngày 2/8, đã có thêm 1 ca mắc mới được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Bệnh nhân 429 tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19
Tối 2/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Đó là bệnh nhân 429 (nữ, 53 tuổi; có tiền sử suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2).
Thông báo khẩn số 22 của Bộ Y tế
Tối 2/8, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 22 đề nghị những người đã đến các địa điểm dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Các địa điểm đó là:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 từ thôn, tổ dân phố, hộ dân
(BGĐT) - Chiều 2/8, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, TP bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước những diễn biến mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. 

Trần Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...