Đeo khẩu trang nơi công cộng
Trước khi có yêu cầu bắt buộc này, nhiều địa phương, bộ, ban, ngành trung ương cũng yêu cầu cán bộ, người lao động đeo khẩu trang khi tới nơi làm việc, hội họp. Có thể nói việc đeo khẩu trang là cực kỳ cần thiết trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
Tổng hợp lại diễn biến, tình hình ở châu Âu- nơi mà người đeo khẩu trang được xem như “kẻ mắc dịch” để thấy sự tăng tốc phi mã của các ca bệnh. Tính đến chiều 15/3, toàn châu Âu có 40.677 ca bệnh, bằng hơn một nửa số ca bệnh của Trung Quốc; ca tử vong là 1.553 ca, cũng bằng nửa của Trung Quốc. Trong khi đó, dân số châu Âu chỉ bằng nửa của Trung Quốc. Rất nhiều quan chức, lãnh đạo của các quốc gia châu Âu mắc virus này; không ít người đã tử vong.
Có thể nói một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng không ngừng của các ca bệnh ở châu Âu là tâm lý chủ quan của cả quan chức và người dân. Đến thời điểm này, khi dịch đã lan ra diện rộng, số ca tử vong và nhiễm mới tăng chóng mặt thì nhiều nước mới ban bố tình trạng khẩn cấp, phong tỏa toàn quốc, yêu cầu không tụ tập đông người, đóng cửa trường học, các nơi vui chơi giải trí…
Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mấy ngày trước đây, ngoài đường phố châu Âu và Mỹ, hầu như không ai đeo khẩu trang. Ngay cả đến cảnh sát, người làm nhiệm vụ đo thân nhiệt ở sân bay cũng không đeo khẩu trang. Trong khi đó, người có triệu chứng không dễ để được xét nghiệm; bệnh nhân tự cách ly ở nhà; không có phong tỏa, xịt khử trùng. Bệnh viện chỉ tiếp nhận những ca rất nặng…
Một trong những đường lây nhiễm của virus Covid-19 là qua các giọt như nước bọt hoặc đờm do ho, hắt hơi, nói hoặc thở... Vì vậy, để phòng ngừa tốt nhất, ngoài rửa tay sát khuẩn thường xuyên thì việc cắt đứt các con đường cho phép virus xâm nhập vào cơ thể thông qua miệng, mũi và mắt là điều cần thiết. Đương nhiên khi đeo khẩu trang, sẽ hạn chế được con đường xâm nhập, lây lan chính này và việc yêu cầu bắt buộc là cực kỳ cần thiết.
Châu Âu đã phải trả giá quá đắt cho việc “coi thường khẩu trang”. Virus không chừa một ai và bất kỳ quốc gia nào nên việc nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang là điều cần thiết, thể hiện trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng của mỗi người dân. Không có khẩu trang y tế, có thể dùng khẩu trang vải và giặt sạch, sử dụng nhiều lần, miễn sao mỗi người có ý thức, đeo khẩu trang nơi đông người để góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh.
Ý kiến bạn đọc (0)