Đã cấm, phải chấp hành
Có trường hợp chấp nhận bỏ xe máy chạy tháo thân, vì biết số tiền phạt lỗi nồng độ cồn vượt mức cho phép nhiều hơn cả giá trị chiếc xe. Đáng chú ý, có một số người lo lắng khi thấy thông tin cho rằng ăn hoa quả, uống nước có ga cũng làm cho nồng độ cồn trong máu tăng quá mức quy định.
Cùng đó, mức xử phạt vi phạm theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 của Chính phủ rất cao, vì thế đã xuất hiện tình trạng chống đối, trốn tránh, thậm chí có đối tượng còn tấn công cả lực lượng thi hành công vụ.
Được biết, sau một tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, trên phạm vi cả nước, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hàng nghìn trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn. Trong số đó chưa có trường hợp nào ăn hoa quả, uống nước có ga bị xử phạt. Con số này giải tỏa nỗi lo của nhiều người trước tin đồn ăn trái cây cũng bị phạt.
Trước sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và quá trình thực thi pháp luật nghiêm minh của lực lượng chức năng, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia đã giảm hẳn. Nhiều nhà hàng trước đây thực khách nhộn nhịp nay đã thưa thớt. Tình trạng uống rượu, bia trong giờ và buổi trưa của ngày làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản chấm dứt.
Nhiều cuộc liên hoan, gặp mặt, đám hiếu, hỷ… đã hạn chế sử dụng đồ uống có cồn. Với mức xử phạt rất nặng, nhiều người đã và đang dần thay đổi nếp quen nhậu nhẹt, chí ít đã thấy ngán ngại khi lái xe mà trong người có rượu, bia. Bước đầu số vụ tai nạn giao thông do rượu đã giảm.
Điều đó chứng tỏ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã từng bước đi vào cuộc sống, đã có tác dụng, hiệu quả trong đời sống xã hội, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.
Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn cho rằng, nếu làm theo kiểu đầu voi, đuôi chuột e rằng nay mai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cũng chẳng khác Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tức có luật nhưng chẳng xử lý được mấy người vi phạm? Rồi phong tục, tập quán, lễ tết, hội hè đình đám, khánh tiết, ngoại giao… cuộc vui nào xưa nay cũng phải có rượu. Cùng đó là những suy diễn theo hướng tiêu cực về câu chữ trong luật và theo kiểu ăn trái cây… cũng bị phạt.
Khắc phục tình trạng trên đòi hỏi các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm minh; mỗi công dân nêu cao ý thức chấp hành để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.
Hạnh Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)