Từ sông Đà đến sông Thương
Cũng may mức độ ô nhiễm nước chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Qua đây đặt ra nhiều vấn đề về quản lý chất lượng nguồn nước sinh hoạt phải bảo đảm nghiêm ngặt. Bởi chỉ sơ sểnh là kẻ xấu vô tình hay hữu ý có thể đầu độc nguồn nước sinh hoạt bất cứ lúc nào. Khi ấy tính mạng của hàng triệu người dùng nước ô nhiễm sẽ bị đe dọa. Điều đó xảy ra sẽ là đại thảm họa.
Nguồn nước sinh hoạt của người dân Hà Nội được lấy từ thượng nguồn sông Đà. Nơi đây có hàng trăm dòng suối lớn, nhỏ len lỏi chảy qua vùng rừng núi Tây Bắc rộng lớn sau đó đổ nước vào sông Đà. Do đó chỉ một dòng suối bị đầu độc là cả dòng sông Đà bị ảnh hưởng. Vì thế việc bảo vệ an toàn nguồn nước thượng nguồn không đơn giản.
Hiện nay người dân TP Bắc Giang cũng chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt được lấy từ thượng nguồn sông Thương. Tuy chưa bị sự cố “khủng hoảng” nước sạch như ở Hà Nội nhưng nhiều người không khỏi băn khoăn. Ngẫm ngợi thấy những băn khoăn, lo lắng của người dùng nước là có cơ sở. Vì sản xuất công, nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, công xưởng, nhà máy ngày càng nhiều. Theo đó, chất thải nguy hại cũng không ít.
Thực tế tình trạng đổ trộm phế thải độc hại ra môi trường, sông suối đã diễn ra ở một số địa phương. Bên cạnh đó là việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước tự nhiên. Đặc biệt là rác thải, nước thải độc hại từ khu dân cư, khu đô thị chưa được xử lý đổ ra sông Thương làm ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng nguồn nước mặt. Vào thời điểm có dịch bệnh trên đàn vật nuôi, sông Thương còn là nơi chứa vô số xác gia súc, gia cầm.
Trong bối cảnh đó, người dân Bắc Giang rất phấn khởi khi Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP- Bắc Giang đưa vào vận hành nhà máy nước sạch tại xã Hương Sơn (Lạng Giang). Nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy này lấy từ hồ Cấm Sơn, nơi có nguồn nước tự nhiên trữ lượng lớn, chất lượng ổn định, ít rủi ro ô nhiễm. Tuy nhiên, chưa thể hoàn toàn yên tâm, bởi rất có thể một ngày nào đó hồ Cấm Sơn lại bị đầu độc tương tự như hồ Đầm Bài ở Hòa Bình.
Nước sạch không thể thiếu đối với con người. Bảo vệ an toàn nguồn nước chính là bảo đảm sức khỏe cho mỗi người dân. Qua sự cố nước sạch ở Hà Nội, các cơ quan có trách nhiệm ở tỉnh ta cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, tránh để “mất bò mới lo làm chuồng”, khi ấy hậu quả sẽ là khôn lường.
Ngân Giang
Ý kiến bạn đọc (0)