Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cử tri hướng về kỳ họp Quốc hội

Cập nhật: 09:04 ngày 22/10/2019
(BGĐT) - Hôm qua (21-10), Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8. Hướng về kỳ họp, cử tri mong muốn cùng với tập trung cao bàn thảo, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và công tác xây dựng pháp luật thì Quốc hội bàn sâu những vấn đề đang gây bức xúc trong đời sống xã hội.

Thời gian qua, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri để trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri, qua đó kịp thời phản ánh với Quốc hội tại kỳ họp.

Nhiều cử tri bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, của Bắc Giang nói riêng, nhất là về thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, duy trì đà tăng trưởng, tạo thêm nhiều việc làm mới, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Bên cạnh đó, cử tri cũng lo ngại về các vấn đề như nạn khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh nông thôn, nạn cờ bạc, buôn bán ma túy, xâm hại, buôn bán phụ nữ … gây bất ổn xã hội.

Cử tri cho rằng, từ trước tới nay các kỳ họp Quốc hội có bàn về vấn đề ô nhiễm môi trường, nhưng chưa thực sự coi đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Đề nghị kỳ họp này, vấn đề môi trường sẽ được Quốc hội đưa ra bàn luận, mổ xẻ sâu sắc, từ đó nâng cao nhận thức, có chính sách cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và ổn định đời sống xã hội.

Riêng đối với nguồn nước, vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Hà Nội, do vậy cử tri đề nghị cần phải xử lý thật nghiêm các đối tượng vi phạm và cần phải có một cuộc rà soát tổng thể ở tất cả các tỉnh, thành phố để bảo đảm không xảy ra những sự cố tương tự,  làm tổn hại đến sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Những vấn đề bất an khác như an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh nông thôn, tín dụng đen… ở các kỳ họp trước, các đại biểu Quốc hội đã lên tiếng có trách nhiệm, các bộ, ngành, địa phương đã lắng nghe, tiếp thu thì kỳ họp lần này cần xem xét đã thực hiện các giải pháp hữu hiệu ra sao, chuyển biến thế nào hay lại là tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “đánh trống bỏ dùi”?

Nếu không như vậy thì những vấn đề “nóng” ở kỳ họp này có thể lại kéo dài đến kỳ họp sau.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
Chính phủ có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch Quốc hội giao
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI); tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là những chỉ tiêu được đánh giá vượt kế hoạch Quốc hội giao. Đó là 5 chỉ tiêu mà Chính phủ vượt kế hoạch Quốc hội giao năm 2019.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày 21-10
Phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp.
Quốc hội Anh bỏ phiếu hoãn quyết định về thỏa thuận Brexit mới
Ngày 19-10, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu ủng hộ một đề xuất sẽ buộc Thủ tướng Boris Johnson phải đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hoãn Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ
Trong cuộc gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào buổi chiều tối 18-10 tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định, bóng đá nữ luôn có nét hấp dẫn riêng và sẽ thật sự thu hút nếu được quan tâm đúng mức.
Khai mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc sáng nay (14-10) tại Hà Nội. Dự kiến, phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17-10.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khởi công Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ
Sáng 4-10, tại ấp Mỹ Nhơn (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ.

Trần Anh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...