Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chung tay đẩy lùi cái ác

Cập nhật: 08:11 ngày 25/09/2019
(BGĐT) - Mỗi sáng, lướt qua các trang báo (cả báo in và báo điện tử), thấy rất nhiều chuyện đau lòng, thậm chí có những cái ác tưởng như không thể tồn tại trong cuộc sống hôm nay lại xuất hiện ngay trước mắt người đọc.

Điểm qua một số vụ án được cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong ngày 23-9 làm ví dụ: Sau 3 ngày chém mẹ đẻ trọng thương, Nông Văn Năm, sinh năm 1993 ở thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn đã bị công an bắt giữ. Không chịu lao động, ham rượu chè, Nông Văn Năm bị mẹ nhắc nhở. Chỉ có thế hắn nổi máu côn đồ đâm mẹ hơn chục nhát vào đùi, khiến tính mạng của bà đang trong nguy kịch.

Cũng bất hiếu như Năm, Lại Phú Hách, sinh năm 1992, ở thôn Núi Tán, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử, tuyên phạt tội giết người. Trong lúc cả gia đình đang ăn cơm, ấm ức vì bố, mẹ bán cá nhưng không cho mình biết, Hách vác dao chém bố, mẹ liên tiếp.

Trước đó ít ngày, dư luận bàng hoàng khi người anh trai là Nguyễn Văn Đông vác dao truy sát cả gia đình người em ruột ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội làm 4 người tử vong, 1 người trọng thương. Cùng thời gian, ở ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ việc người em ruột là Nguyễn Văn Có qua nhà anh trai nói chuyện về đất đai. Trong lúc lời qua tiếng lại, Có nổ súng vào anh trai là Nguyễn Văn Thấy. Chị dâu là bà Bùi Thị Dàn vào can ngăn bị Có bắn chết tại chỗ.

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân trực tiếp của các vụ trọng án trên đều xuất phát từ tranh chấp đất đai, tài sản hoặc mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống gia đình. Chỉ vì thiếu kiềm chế, không kiểm soát được ý thức, hành vi, các đối tượng đã ra tay ác độc, tước đi mạng sống của ngay cả bậc sinh thành hoặc anh em ruột thịt.

Nhằm ngăn chặn không để cái ác tồn tại trong mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội đòi hỏi có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi công dân. Trước hết cần tăng cường quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trong đó giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, sự yêu thương, kính trọng các bậc sinh thành, chia sẻ, giúp đỡ mọi người là rất quan trọng. 

Thông qua đó từng bước hình thành nhân cách, nếp sống văn hóa trong mỗi con người, góp phần loại bỏ những suy nghĩ và việc làm trái với thuần phong, mỹ tục, đạo lý, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra cần quan tâm công tác hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Trên thực tế trong nhiều vụ án đau lòng, hầu hết kẻ thủ ác thiếu hiểu biết pháp luật, ban đầu chỉ mâu thuẫn, xích mích nhỏ, nếu được chính quyền, đoàn thể, tổ hòa giải động viên, giải thích kịp thời… cái ác sẽ không có cơ hội bùng phát. 

Mặt khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kết hợp kiên quyết đấu tranh, trừng trị thật nghiêm cái xấu, cái ác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tuyên án tử hình hung thủ giết người, cướp xe ôm
Ngày 19-9, TAND tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1990, trú tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Giết người” quy định tại Khoản 1, Điều 123 và tội “Cướp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bắc Giang: Khởi tố Hoàng Văn Líu về hành vi giết người
(BGĐT) - Ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Líu (SN 1970) trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liên, huyện Sơn Động (Bắc Giang) về hành vi giết người.
Tạm giữ đối tượng nổ súng đe dọa giết người tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang)
(BGĐT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Mạnh (SN 1986), trú tại thôn Kép 2A, xã Hồng Giang (Lục Ngạn) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.
Tự sát bất thành, nghi phạm giết người gọi điện thoại cho công an
To tiếng trong nhà trọ lúc nửa đêm, Giang đâm chết bạn gái rồi tự cứa dao lam vào tay mình.
Bắt giữ hai nghi can giết người ở Bình Dương đang lẩn trốn ở Đồng Nai
Chiều 19-7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ập vào một quán Internet tại phường Long Bình bắt giữ hai đối tượng gồm Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê tỉnh Bình Dương), để điều tra về hành vi giết người. Nhị và Châu là hai nghi can được xác định gây ra vụ giết người tại phòng trọ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Giết người vì một câu nói, 2 anh em ruột cùng nhau ngồi tù
 Chi vì một câu nói của bạn nhậu, Kiên gọi điện kêu anh ruột mang hung khí đến quán nhậu rồi cùng nhau sát hại nạn nhân.
Vụ giết người, phi tang xác ở Bình Dương: Nạn nhân nhảy lầu bỏ trốn rồi bị đánh trước khi chết
Liên quan đến vụ án mạng 2 thi thể bị phi tang trong thùng bê tông, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 phụ nữ để điều tra về hành vi “Giết người”.
Khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Mê Linh, Hà Nội
Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra, làm rõ vụ đối tượng Đỗ Văn Bình, sinh năm 1981, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP Hà Nội), ra tay sát hại ba người, làm bị thương nặng một người.

Hải Ngân 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...