Tựu trường sớm
Trong thông báo tập trung học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, một trường THCS của thành phố Bắc Giang ghi để làm ba việc: Thứ nhất, chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng học, các lớp nhận bàn giao lớp học; thứ hai, thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động của nhà trường chuẩn bị cho năm học mới và cuối cùng là thực hiện lao động, vệ sinh cảnh quan sư phạm.
Con trẻ nghỉ hè đã lâu, thấy thông báo của nhà trường đến tập trung là thích, như chim sổ lồng. Phụ huynh thì lo, vì không có thời gian kết thúc, chẳng biết con về hay đón con lúc nào, trong khi vẫn đang ngày giờ làm việc.
Đã nhiều năm báo chí, dư luận xã hội đề cập về chuyện học sinh tựu trường sớm. Thực tế thì với ba việc mà nhà trường thông báo là cần thiết, song không nhất thiết phải tề tựu quá sớm, cả tháng trước ngày khai giảng.
Chưa kể, học sinh háo hức đến trường buổi đầu chỉ để lao động, nhận lớp học. Hôm sau lại đến để biết tên cô giáo chủ nhiệm, thời gian biểu… Lúc đầu vui vẻ rộn ràng, sau không thấy hoạt động gì, bọn trẻ dễ chán nản; thậm chí có em còn tranh thủ thời gian không có bố mẹ kiểm soát rủ nhau đi tắm, chơi game, đủ thứ nguy hiểm. Trong khi nhiều trường có sổ liên lạc điện tử, giáo viên- phụ huynh lập nhóm trên mạng xã hội để trao đổi, cập nhật thông tin. Chỉ một tin nhắn là đầy đủ.
Cũng có nhiều trường sau ngày tập trung ít ngày tổ chức dạy học ngay. Kế hoạch học tập chỉ có ngần ấy tuần, thống nhất toàn quốc, giờ trường học sớm một, hai tuần, vào khai giảng năm học mới, tự dưng trẻ con thấy tẻ nhạt, không hào hứng. Còn cuối năm học hết chương trình cô, trò lên lớp chỉ ngồi không cho hết giờ, rất lãng phí.
Trên nhiều diễn đàn, nhiều người bày tỏ từ lâu rồi, ngày 5-9 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, là ngày khai giảng. Vậy cứ ngày đó tổ chức khai giảng, sau đó mới vào học chính thức có phải tốt hơn không; vừa tạo thành nền nếp, vừa gây cho học sinh tâm lý háo hức, phấn khởi, mong ngóng bước vào năm học mới.
Tất nhiên, những buổi lao động, dọn dẹp vệ sinh trường lớp, những buổi tập dượt cho lễ khai giảng, nhận cô nhận trò vẫn có song cần chi tiết, cụ thể và nên tập trung kết hợp vào một vài buổi, bảo đảm an toàn cho học sinh, vì học sinh ngay từ ngày tựu trường. Đó cũng thể hiện sự khoa học, thân thiện của nhà trường, “tất cả vì học sinh thân yêu”.
Hồng Tâm
Ý kiến bạn đọc (0)