Trấn áp mạnh tội phạm cướp giật
Công an huyện Lục Ngạn vừa bắt tên cướp Sầm Văn Tâm (SN 1996) ở thôn Phúc Kiến, xã Đồng Cốc (Lục Ngạn). Trước đó, tại khu vực ngã tư cơ khí thuộc thôn Minh Khai, thị trấn Chũ, Tâm đã dùng dao khống chế chị Ngô Thị T đang bán hàng rồi cướp 3 triệu đồng.
“Xông vào nhà cướp giật điện thoại” là vụ án xảy ra mới đây tại thôn Tư Mại, xã Tư Mại (Yên Dũng). Thủ phạm là Trần Bá Sử (SN 1992), trú tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Sử liều lĩnh xông vào nhà cháu H cướp điện thoại Samsung trị giá 5,5 triệu đồng khi cháu H đang cầm trên tay.
Không trực tiếp cướp giật nhưng ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản liên quan đến “tín dụng đen” là vụ án vừa xảy ra tại huyện Việt Yên. 5 thanh niên sức dài vai rộng, xăm trổ đầy mình gây áp lực, đe dọa, ném chất bẩn vào gia đình anh Chu Bá L. ở thôn Đông Long, xã Quảng Minh (Việt Yên) đòi phải trả nợ thay cho em trai anh L. vay tiền của bọn chúng nhưng trốn khỏi địa bàn.
5 đối tượng trên trong nhóm chuyên cho vay nặng lãi do Vũ Quý Cường, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc (Hải Dương) cầm đầu, 3 đối tượng ở Bắc Giang, còn lại ở Nghệ An. Bọn chúng vừa bị Công an Bắc Giang bắt vì cưỡng đoạt tài sản của anh L.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản. Đối tượng cướp giật nhằm vào công nhân đi làm ca đêm, phụ nữ một mình đi qua chỗ thưa vắng; có ít nhất hai vụ bọn cướp táo tợn xông vào nhà cướp giật và dùng hung khí khống chế chủ nhà để lấy đi nhiều tài sản có giá trị.
Khai báo tại cơ quan điều tra, phần lớn đối tượng cướp giật đều nghiện hút ma túy, không có việc làm, bức bách vì thiếu thuốc hút chích nên liều lĩnh đi cướp. Một số đối tượng khác thì cờ bạc, ăn chơi đua đòi dẫn đến nợ nần, vay lãi “tín dụng đen” không có khả năng trả nợ nên đi cướp.
Các đối tượng cướp giật ở cả trong và ngoài tỉnh. Tại một số xã giáp khu công nghiệp, người khắp nơi đến làm công nhân thuê trọ, lợi dụng việc quản lý lưu trú chưa chặt chẽ nên đối tượng cướp giật giả danh công nhân tìm cơ hội gây án rồi tẩu thoát khỏi địa bàn.
Trước đây nạn cướp giật xảy ra nhiều ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh có các khu công nghiệp phát triển mạnh như Đồng Nai, Bình Dương nhưng nay lại liên tiếp xảy ra ở Bắc Giang là vấn đề khiến nhiều người lo ngại, nhất là các nữ công nhân phải đi làm ca đêm hoặc những gia đình chỉ có người già và trẻ nhỏ ở nhà.
Từ thực trạng trên, trước hết chính quyền, đoàn thể ở cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng ngừa cướp giật cho người dân. Lực lượng công an cần mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật, tăng cường nắm địa bàn, đối tượng nghiện hút, người có tiền án, tiền sự để có biện pháp giáo dục, răn đe.
Phối hợp với chính quyền cơ sở quản lý việc lưu trú chặt chẽ, ngăn chặn nạn cờ bạc, tín dụng đen, sử dụng ma túy ở các dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke. Tập trung trấn áp mạnh tội phạm cướp giật đang là mong mỏi của người dân với chính quyền và lực lượng chức năng.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)