Kiên quyết loại trừ mê tín dị đoan
Câu chuyện "thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ" ở chùa Ba Vàng “nóng” trên báo chí và mạng xã hội những ngày qua.
Trong khi nhiều người có uy tín trong giới tu hành cho rằng việc "thỉnh vong, giải oan gia trái chủ” là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống thì đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng lại nói "có vong linh, ma quỷ đi theo người, gây bệnh tật...".
Trước đó, từ năm 2015, sư Minh đã bị Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nhắc nhở vì "lợi dụng phật tử tên Yến kêu gọi nhân dân về chùa cúng oan gia trái chủ, bắt ma, thu tiền với số lượng lớn”.
Thậm chí đến khi báo chí vào cuộc điều tra phơi bày những thủ đoạn tinh vi để trục lợi tiền của, công sức của nhiều người ở chùa Ba Vàng thì sư Minh vẫn tổ chức nói chuyện trước hàng trăm phật tử, phát trực tiếp trên Facebook, thừa nhận tổ chức lễ oan gia trái chủ ở chùa và quả quyết “vong đi theo người báo thù rất nhiều, khiến con người bị bệnh tật, vợ chồng bất hòa… Vì vậy, cần có pháp thỉnh oan gia trái chủ để thỉnh nó ra” (?!).
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết luận, sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận, bức xúc trong giới Phật giáo, cộng đồng và phật tử. Sư Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội, "làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn". Cùng với đề xuất đình chỉ các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo, sư Minh còn buộc phải dừng tất cả các hoạt động "thỉnh vong, giải oan gia trái chủ”.
Trên thực tế, không chỉ ở chùa Ba Vàng, hoạt động mê tín dị đoan vẫn nhức nhối ở nhiều nơi. Điển hình của hoạt động này là những hành vi ông đồng, bà cốt, tin coi tay xem tướng, tin dâng sao, cúng hạn, tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, chữa bệnh bằng phù phép... Hệ lụy của nó làm cho nhiều cá nhân, gia đình, cộng đồng tổn hại về sức khoẻ, thời gian, tài sản, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Trả lời phóng viên Báo Bắc Giang, Thượng tọa Thích Thiện Văn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho biết đã tổ chức kiểm tra các chùa trên địa bàn tỉnh để yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Giáo hội, đồng thời khuyên các phật tử nên tỉnh táo trước những chiêu trò lợi dụng tâm linh để trục lợi, làm mất tiền của, thời gian, công sức. Cần tránh xa các hoạt động mê tín dị đoan, các tà đạo. Người đi lễ cần lấy sự thành tâm làm đầu.
Việc khẩn trương vào cuộc xử lý vấn đề nổi cộm, bức xúc ở chùa Ba Vàng của ngành chức năng, chính quyền địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam được dư luận hoan nghênh. Rất mong vấn đề này được tăng cường rà soát, kiểm tra ở tất cả các địa phương và thực hiện các biện pháp kiên quyết loại trừ mê tín dị đoan ra khỏi đời sống xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)