Đừng ăn mừng bóng đá quá đà
Với nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt, tôn trọng kỷ luật thi đấu, tinh thần quyết tâm cao cộng với sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên Park Hang – seo, các tuyển thủ Việt Nam đã cống hiến những trận đấu đẹp mắt, mang lại cho người yêu bóng đá nhiều cung bậc cảm xúc.
Chưa bao giờ câu chuyện về bóng đá Việt Nam được nhiều người quan tâm như vậy. Từ nhà hàng sang trọng đến quán trà đá vỉa hè, những nơi nào bố trí màn hình phục vụ xem bóng đá đều thu hút thêm nhiều thực khách.
Được biết, để phục vụ khán giả xem trận chung kết miễn phí, TP Bắc Giang lắp đặt màn hình LED 70 m2; tương tự, huyện Việt Yên cũng tổ chức phục vụ khán giả bằng màn hình LED 120 m2 tại quảng trường của huyện.
Người hâm mộ Việt Nam đang đếm ngược từng giờ để chờ trái bóng chung kết lăn ở Mỹ Đình vào tối 15-12. Trong thâm tâm ai cũng thầm mong cho đội nhà một chiến thắng lịch sử, nhưng đồng thời cũng mong người hâm mộ đừng ăn mừng bóng đá quá đà có thể gây ra nhiều hệ lụy xấu cho cộng đồng.
Ở những trận đấu trước của đội tuyển Việt Nam, khi tiếng còi chung cuộc vừa dứt, cũng là lúc mọi người ào ào đổ ra đường “đi bão” hét vang “Việt Nam vô địch” trong niềm vui sướng tột độ. Nhiều người khen cổ động viên thật sôi động, kèm theo đó là những bức hình đẹp đẽ về những dòng người nhuộm đỏ các khu phố. Nhưng cũng là những khu phố ấy và ở Quảng trường 3-2, khi mọi người ai đã về nhà nấy, để lộ ra những túi ni - lông, những chai lọ, những cờ, những vỏ pháo nằm ngổn ngang.
Báo chí cũng ghi nhận nhiều hình ảnh không đẹp của “đi bão” đó là: Từng đoàn xe lao vun vút trên đường, bốc đầu, rú ga, nẹt pô. Cùng với những tiếng gầm rú của xe cộ là những tiếng la hét, không ít người trong số đó đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, cổ động đến quá khuya. Vì vậy mà các lực lượng chức năng đã phải căng mình, huy động tối đa quân số để hạn chế thấp nhất những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Từ thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền các địa phương bảo đảm trật tự ATGT cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Chú trọng việc tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, tham gia cổ vũ với khí thế tươi vui, phấn khởi và có văn hóa.
Tình yêu bóng đá, niềm tự hào về đội tuyển nước nhà là nụ cười vỡ òa khi đội tuyển chiến thắng, giọt nước mắt khi đội nhà dừng bước, chứ không phải những tiếng hét cùng với tiếng còi liên hồi, tiếng nẹt pô gầm rú inh ỏi phá đi giấc ngủ đêm khuya của nhiều gia đình. Hãy “ăn mừng” chiến thắng một cách văn minh để niềm vui, niềm tự hào thấm sâu, lâng lâng trong trái tim mỗi người con nước Việt.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)