Nông dân giàu, nông nghiệp thịnh
Nông dân hiện chiếm gần 70% dân số và khoảng 43% lực lượng lao động xã hội, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nông dân là đội hình nòng cốt luôn phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm giàu, không cam chịu đói nghèo.
Từ chỗ sản xuất nông nghiệp chủ yếu là “tự cung tự cấp”, sau chặng đường sản xuất nông nghiệp hàng hóa, Bắc Giang nổi lên là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp của cả nước. Đến nay, sản xuất nông nghiệp bước đầu có sự chuyển biến về tổ chức sản xuất theo hướng chăn nuôi trang trại, ứng dụng công nghệ cao, có sự gắn kết giữa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Năm 2018, toàn tỉnh có 71 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 50 mô hình, 163 cánh đồng mẫu, tăng 49 cánh đồng so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 6,8%.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bắc Giang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện Việt Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 89 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 43,6%.
Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm đưa nghị quyết về “tam nông” đi vào cuộc sống, nhiều mô hình mới, cách làm hay được phát huy hiệu quả, liên kết “5 nhà” (nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng, nhà nông) được đẩy mạnh. Đáng chú ý phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu đã bừng lên sức sống mới ở mọi làng quê, xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tỏa sáng từ những thành công trong sáng tạo máy nông cụ, lai tạo giống cây, con mới, điều chỉnh thời vụ cây ra hoa, kết trái, nâng tầm chất lượng nông sản để tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn lắm gian nan do thiên tai, dịch bệnh gây ra; cơ giới hóa còn chậm, chi phí đầu vào còn cao, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, thị trường tiêu thụ còn bấp bênh, mỗi một lần được mùa lại là một lần lo “giải cứu” nông sản…
Lối đi cho “tam nông” phát triển bền vững cần tập trung vào ba vấn đề mấu chốt là vốn đầu tư, kiến thức sản xuất và đào tạo nghề. Để từ đó có công nghệ mới, nâng tầm thương hiệu sản phẩm và bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.
Nông dân Bắc Giang nói riêng, nông dân cả nước nói chung đang kỳ vọng từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII với những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới sâu sát với thực tiễn, dẫn dắt nông dân đi từ thắng lợi mùa vụ đến thắng lợi trong hợp đồng, sát cánh cùng nông dân trên bước đường hội nhập thành công.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)