Vòng xoáy cờ bạc trực tuyến
"Chiếu bạc" trực tuyến liên quan đến vụ việc trên được xác định là trang có tên miền rikvip.com, một hệ thống game (trò chơi) trực tuyến trên mạng Internet, chạy trên máy tính và ứng dụng di động. Số lượng game bài khá đa dạng, từ tá lả, ba cây, tiến lên đến xì tố, mậu binh, chắn... đặc điểm chung là đều có thể đặt cược và quy đổi tiền ảo sang tiền thật thông qua các vật phẩm thưởng.
Tội phạm đánh bạc không phải là tội phạm mới, nhưng phương pháp và thủ đoạn sử dụng công nghệ cao thì đây là loại tội phạm mới. Từ vụ bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên Facebook để lấy tiền đánh bạc trên rikvip.com nên cơ quan điều tra đã phát hiện được khoảng 43 triệu tài khoản đánh bạc với tổng số tiền ước tính hơn 10 nghìn tỷ đồng.
Nguyễn Văn Dương sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao chính là tên nhà phát triển của Rikvip. Cùng với Phan Sào Nam, lãnh đạo của VTC Online, Dương lập ra một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình.
Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ xác định các ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã tiếp tay, bảo kê cho nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trái phép.
Vòng xoáy cờ bạc trực tuyến, một loại hình cờ bạc mới đã khiến nhiều tướng tá công an sẩy chân, doanh nhân vướng vào vòng lao lý, hàng nghìn gia đình phá gia bại sản vì người thân nướng tiền vào “chiếu bạc”.
Điều khiến dư luận hết sức ngỡ ngàng là những vị tướng từng vào sinh ra tử, trải qua hiểm nguy, quật ngã biết bao tội phạm lại bị chính tội phạm dùng đồng tiền làm mờ mắt để rồi bị hạ gục.
Những doanh nhân tài ba như Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao có nhiều tiềm năng, lợi thế để làm giàu chính đáng nhưng lại biến nó thành công cụ thu thật nhiều tiền bất chính.
Nhiều người trẻ ham chơi đã nướng số tiền không nhỏ vào sòng bạc, mà những đồng tiền ấy có thể là mồ hôi, công sức của biết bao người thân trong gia đình, cũng có thể là từ vay tín dụng đen hoặc lừa đảo, trộm cắp, trấn lột… Hệ lụy của nó là nỗi đau của nhiều gia đình và gây bất an cho xã hội.
Có một điều cần nhấn mạnh từ vụ án trên, đó là: “Cái lồng rách sao giữ được chim, cái lưới thủng sao bắt được cá”, những người giữ trọng trách phòng, chống tội phạm lại bảo kê cho tội phạm lộng hành như ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa thì không chỉ bị pháp luật xử phạt thật nghiêm mà còn bị dư luận lên án nhiều lắm lắm.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)