Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp sức để hộ kinh doanh thành DN

Cập nhật: 08:23 ngày 15/10/2018
(BGĐT)- Môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, cải cách hành chính cho việc thành lập doanh nghiệp (DN) ngày càng thuận lợi nhưng vì sao nhiều hộ kinh doanh vẫn “không chịu lớn” thành DN? 

Những ngày qua trên khắp cả nước có nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10. Có thể thấy việc tôn vinh doanh nhân đã lan tỏa rộng khắp vào đời sống xã hội. Tại buổi gặp mặt doanh nhân mới đây, TP Bắc Giang đã mời 20 hộ kinh doanh tiêu biểu tới dự với mong muốn những hộ này sẽ sớm trở thành DN trong thời gian tới.

Tuy số lượng DN tăng nhanh trong thời gian qua nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, khu vực kinh tế tư nhân của nước ta vẫn chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, cá thể với số lượng 5,1 triệu hộ, chiếm hơn 31,3% GDP. Tại Bắc Giang mỗi tháng có khoảng hơn 100 DN thành lập mới, rất ít ỏi so với hàng vạn hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ nhằm khuyến khích chuyển đổi thành DN nhưng nhiều hộ vẫn không muốn trở thành DN.

Sở dĩ có tình trạng trên là do đại đa số các hộ kinh doanh gia đình theo truyền thống lâu đời, họ không muốn đầu tư công nghệ sản xuất, không muốn mở rộng kinh doanh, không muốn làm sổ sách kế toán… Do việc thanh toán bằng tiền mặt và không có sổ sách kế toán, nộp thuế theo mức khoán nên số thất thu thuế ở khu vực hộ kinh doanh rất lớn.

Để tiếp sức cho hộ kinh doanh trở thành DN, nhiều ý kiến đề xuất cần tạo thuận lợi hơn nữa cho các hộ kinh doanh cá thể như đơn giản hoá thủ tục, miễn chi phí đăng ký DN, có phần mềm kế toán dùng chung, khai báo các thủ tục thuế đơn giản hơn…

Cùng đó cần sửa đổi Luật về thuế thu nhập để khắc phục tình trạng vốn ít, DN lập ra chủ yếu đi vay ngân hàng, hoạt động một thời gian không đủ tiền trả lãi vay dẫn tới phá sản.

Được biết, Bộ Tài chính đang xây dựng quy định về hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt làm cơ sở để tính thuế, xoá bỏ tình trạng nộp thuế theo phương thức khoán như hiện nay nhằm mục đích quản lý chặt các hộ kinh doanh cá thể về nộp thuế để họ chuyển đổi thành DN.

Đồng thời, đề xuất việc các đại lý thuế được phép hành nghề kế toán cho các DN “siêu nhỏ”, tức là các cơ quan thuế ngoài việc hướng dẫn DN kê khai thuế còn hướng dẫn kế toán cho các DN siêu nhỏ. Các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN cũng sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi hơn. Với những chính sách mới trên hy vọng hoạt động khởi nghiệp sẽ nở rộ hơn nữa trong thời gian tới.

Gặp mặt doanh nhân Bắc Giang tại Hà Nội
(BGĐT)- Ngày 13-10, Hội đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội tổ chức gặp mặt các doanh nhân quê hương Bắc Giang nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Đến dự có ông Hà Văn Núi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
 
Nữ doanh nhân Bắc Giang nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), ngày 12-10, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Nữ doanh nhân Bắc Giang nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức”.
 
Gặp mặt, đối thoại với doanh nhân
(BGĐT) -  Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), chiều ngày 12-10, Thường trực Huyện ủy Lục Nam tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nhân, doanh nghiệp và đại diện một số hộ kinh doanh trên địa bàn.
 
Doanh nhân- Người kiến tạo di sản
(BGĐT)- “Doanh nhân không chỉ là người tạo ra tài sản mà còn là người kiến tạo ra giá trị của di sản”- Đó là góc nhìn mới về doanh nhân mà ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Tuấn Mai (TP Bắc Giang) bày tỏ tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức.
 
Lãnh đạo TP Bắc Giang gặp mặt doanh nhân
(BGĐT) - Ngày 11-10, TP Bắc Giang tổ chức gặp mặt doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Tới dự có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh, Thành ủy - HĐND - UBND TP, đại diện các phòng ngành, đơn vị và hơn 200 doanh nhân trên địa bàn.
 
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tăng cường liên kết, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh
(BGĐT) - Ngày 10-10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt và kỷ niệm 15 năm phong trào doanh nhân trẻ tỉnh, ngày 10-10 (2003-2018). Tới dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội DN trẻ Việt Nam, các ban, ngành trong tỉnh và đông đảo DN hội viên.
 
Câu lạc bộ Doanh nhân Sông Lục tại Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập
(BGĐT) - Ngày 15- 9, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Sông Lục tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (2013-2018) và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện Lục Nam.
 
Doanh nhân vượt khó
(BGĐT) - Từ đôi bàn tay trắng, anh Phạm Văn Thắng (SN 1974) quê ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã nỗ lực vượt lên khó khăn, vất vả, thành lập doanh nghiệp làm ăn phát đạt nơi “đất khách”- TP biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).
 
Kỳ vọng doanh nhân trẻ
(BGĐT) - Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 sắp đến. Đây là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp (DN), doanh nhân.
 
“Đời doanh nhân mồ hôi nhòa nước mắt”
(BGĐT) - Xin được lấy tựa đề bài thơ của Bùi Hoàng Tám làm tít bài cho chuyên mục này, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Những tưởng những ông chủ trẻ, giám đốc doanh nghiệp một bước lên xe hơi, hai bước ăn cơm hàng, nghỉ khách sạn là an nhàn, sung sướng nhưng thực ra, “đời doanh nhân không có phút thư nhàn”.
 

Trần Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...