Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nữ vận động viên Bắc Giang lần thứ ba phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc

Cập nhật: 12:27 ngày 01/12/2018
(BGĐT)-Sau hai tấm HCV ở phần thi chạy 1.500 m và 5.000 m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất các nội dung thi đấu của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 vào buổi sáng 1-12 với cự ly sở trường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật.
{keywords}

Oanh chinh phục các chướng ngại vật trên đường chạy. Ảnh: Mạnh Tuấn

Với tư cách là nhà vô địch nhiều năm, hơn nữa lại đang sở hữu tấm HCĐ ASIAD 18 ở nội dung này nên Oanh được đánh giá là ứng cử viên số một. Thực tế trên đường chạy đã chứng minh điều đó. Cô chinh phục hoàn hảo những chướng ngại trên đường đua bằng bước chạy thanh thoát, dẻo dai. Đến khi tiếp cận vạch đích, Nguyễn Thị Oanh bỏ xa đối thủ về thứ nhì khoảng cách gần 200 m. 

{keywords}

Một mình về đích cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thành tích của cô gái quê Bắc Giang càng đáng chú ý hơn, bởi với 9 phút 56 giây 08 sau khi về đích, cô đã lần thứ ba phá kỷ lục tại Đại hội lần này (kỷ lục cũ là 10 phút 02 giây 98). Nguyễn Thị Hương (Quảng Bình) và Lò Thị Thanh (Sơn La) lần lượt là hai VĐV xếp sau Oanh ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ.

{keywords}

Thêm một lần nhận thưởng "nóng" của lãnh đạo Đoàn Thể thao Bắc Giang. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Như vậy môn điền kinh của Đoàn Thể thao Bắc Giang đã khép lại nội dung thi đấu của Đại hội với thành tích xuất sắc 3 HCV. Cả ba tấm huy chương ấy đều được thực hiện bởi nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh. Với ba lần phá kỷ lục, Oanh chắc chắn cũng sẽ nằm trong nhóm những VĐV xuất sắc nhất Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018. 

{keywords}

Nguyễn Thị Oanh trên bục nhận HCV thứ ba tại Đại hội. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trên bảng xếp hạng tính đến thời điểm 11 giờ 30 phút, ngày 1-12, Bắc Giang tạm vươn lên vị trí thứ 20 với 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Tuy nhiên ở bảng tổng sắp huy chương các tỉnh miền núi, Thái Nguyên đã vượt qua Bắc Giang để giành ngôi số 1 với 5 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục Đại hội, giành HCV chạy 1.500 m nữ
(BGĐT)-Sau những ngày chờ đợi, niềm vui đã đến với Đoàn Thể thao Bắc Giang trong hành trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.
 
Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5.000 m nữ, xác lập thêm một kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc
(BGĐT)- Sáng 30-11, VĐV Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài ở nội dung thứ hai của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 ở cự ly 5.000m nữ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội.
 

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...