Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

ASIAD 18
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

ASIAD 2018: Đội tuyển nữ và Olympic Việt Nam nhận thưởng "khủng"

Cập nhật: 17:00 ngày 20/08/2018
Lập thành tích ấn tượng tại ASIAD 2018, cả đội tuyển bóng đá nữ và Olympic Việt Nam đều được nhận thưởng "khủng".
{keywords}

Olympic Việt Nam chính thức giành ngôi nhất bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018. 

Như tin thể thao đã đưa, Olympic Việt Nam chính thức giành ngôi nhất bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018, sau khi đánh bại Nhật Bản 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng với bàn thắng duy nhất của Quang Hải, ngay đầu hiệp một.

Với kết quả này, Olympic Việt Nam sẽ phải chờ kết quả của bảng B, E, F để xác định đối thủ ở vòng 1/8.

Trong khi đó với trận thua này Nhật Bản xếp thứ hai bảng D và sẽ gặp Malaysia ở vòng Tứ kết.

Với chiến tích ấn tượng tại sân chơi ASIAD, Olympic Việt Nam đã được nhận thưởng 200 triệu đồng từ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Nhật Bản giành vị trí số 1 bảng D
Với bàn thắng duy nhất của Quang Hải ở phút thứ 3, Olympic Việt Nam đã giành thắng lợi trước Olympic Nhật Bản qua đó giành vị trí số 1 tại bảng D.
 
Bóng chuyền Việt Nam đánh bại Trung Quốc từng 3 lần vô địch ASIAD
Hôm nay (20-8), tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo bất ngờ lớn ở trận ra quân bảng E khi đánh bại hạt giống số 1 của bảng là Trung Quốc vốn từng 3 lần vô địch ASIAD, hiện xếp hạng 20 thế giới.
 

Cũng trong buổi chiều hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại kình địch Thái Lan 3-2 qua đó tiễn đối thủ về nước đồng thời giành vé vào Tứ kết ASIAD 2018.

Để tưởng thưởng cho chiếc tích này của thầy trò HLV Mai Đức Chung, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 400 triệu đồng. Số tiền này cao gấp đôi số tiền thưởng mà đội tuyển Olympic Việt Nam được nhận sau khi đánh bại Olympic Nhật Bản để giành ngôi nhất bảng D bóng đá nam.

TS (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...