Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

AFF Cup 2018
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyển Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Malaysia

Cập nhật: 10:26 ngày 12/12/2018
HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không có thời gian nghỉ mà ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho trận chung kết lượt về tái đấu Malaysia lúc 19 giờ 30 ngày 15-12 trên sân Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, chuyến chuyên cơ chở đội tuyển Việt Nam cùng một số phóng viên báo chí và CĐV sẽ rời sân bay quốc tế tại Kuala Lumpur lúc 19 giờ 30 phút tối nay 12-12 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 21 giờ 30 phút (giờ Hà Nội).

{keywords}

Thủ môn Đặng Văn Lâm và hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận chung kết lượt đi vất vả trước Malaysia.

Mặc dù vừa trải qua trận chung kết lượt đi, trận đấu căng thẳng và mệt mỏi nhất từ đầu giải đêm 11-12 nhưng HLV Park Hang Seo vẫn duy trì giáo án tập luyện như đã áp dụng suốt thời gian dự AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó, nếu buổi tối đội di chuyển thì buổi sáng, các cầu thủ vẫn duy trì tập luyện bình thường. Tuy nhiên, buổi tập lúc 10 giờ sáng 12-12 tại sân Petaling Jayay chủ yếu giúp các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hồi phục sức khỏe, duy trì cường độ vận động trước khi quay lại tập luyện bình thường khi đội quay về Hà Nội.

Tỷ số hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi với lợi thế ghi được 2 bàn trên sân khách sẽ mang đến cho đội tuyển Việt Nam quyền tự quyết bởi nếu giành chiến thắng hoặc hòa với các tỷ số 0-0 cùng 1-1 ở trận lượt về, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ chính thức đăng quang chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

{keywords}

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung, chuẩn bị quyết liệt cho trận chung kết lượt về với Malaysia ngày 15-12

Tất nhiên, vẫn còn 90 phút thi đấu hứa hẹn sẽ căng thẳng, kịch tính và quyết liệt ở lượt về nên đội tuyển Việt Nam không cho phép mình có bất kỳ sự chủ quan tự mãn nào, nhất là khi Malaysia vẫn còn cửa vô địch trong trường hợp vượt qua đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình như mong muốn của HLV Tan Cheng Hoe ở buổi họp báo sau trận đấu hoặc hòa với tỷ số 3-3, 4-4.

Malaysia càng chơi càng hay nên cho dù đội tuyển Việt Nam từng thắng đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe 2-0 trên sân Mỹ Đình tại vòng đấu bảng nhưng trận chung kết lượt về hoàn toàn khác, cả về tính chất, mức độ quan trọng của trận đấu và độ nguy hiểm trong lối chơi của đối thủ Malaysia. Từ vòng đấu bảng qua bán kết rồi trận chung kết lượt đi, Malaysia đã cho thấy sự tiến bộ, chắc chắn trong lối chơi nên đội tuyển Việt Nam càng có lý do không được phép chủ quan hay có bất kỳ sự sơ sẩy nào, những bài học kinh nghiệm đã được rút ra ở buổi tập sáng 12-12 dù HLV Park Hang Seo đã không nhắc nhở nhiều các học trò sau trận đấu tối 11-12.

Trong trận chung kết lượt đi với Malaysia tối 11-12, đội tuyển Việt Nam có 3 tuyển thủ phải nhận thẻ vàng đó là Văn Hậu, Duy Mạnh cùng Đình Trọng nhưng do ở vòng bán kết những cầu thủ này không phải nhận thẻ nào nên đội tuyển Việt Nam vẫn bảo toàn được lực lượng mạnh nhất cho trận chung kết lượt về. Băn khoăn duy nhất có lẽ chỉ là việc khoảng thời gian nghỉ giữa trận chung kết lượt đi và về quá ngắn nên thể lực chính là vấn đề lớn nhất với đội tuyển Việt Nam lúc này.

Trong khi đó, theo kế hoạch 12 giờ ngày 13-12, đội tuyển Malaysia cũng sẽ có mặt tại Hà Nội chuẩn bị cho trận chung kết lượt về.

Dòng người đổ ra đường sau trận hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam với Malaysia
Dù tiếc nuối sau trận hòa 2-2 với Malaysia, hàng vạn cổ động viên TP Hồ Chí Minh vẫn giương cờ đỏ sao vàng, túa ra các tuyến đường để thể hiện niềm tin vào đội tuyển Việt Nam.
 
HLV Park Hang Seo nói gì khi Việt Nam để Malaysia gỡ hòa?
Trên sân Bukit Jalil, tuyển Việt Nam để Malaysia gỡ hòa sau khi dẫn trước 2-0 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. HLV Park Hang Seo nói gì về kết quả?
 
Clip Văn Lâm cản phá xuất sắc pha đá phạt của đội chủ nhà Malaysia
Đình Trọng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Malaysia ngoài vòng cấm. Thủ môn Văn Lâm đổ người cứu thua xuất sắc từ pha đá phạt của cầu thủ chủ nhà, chịu quả phạt góc.
 

Theo TT&VH

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...