Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nữ Hà Lan thắng đậm Trung Quốc 8-2 ở Olympic Tokyo

Cập nhật: 07:06 ngày 28/07/2021
Trung Quốc bị loại khi thua đậm Hà Lan 2-8 ở lượt cuối bảng E bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 hôm 27/7.

Hà Lan sớm thể hiện ưu thế, mở tỷ số từ phút 12. Van de Sanden thoát xuống, vượt qua thủ thành Shimeng Peng rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

{keywords}

Các cầu thủ nữ Hà Lan chúc mừng Lineth Beerensteyn sau pha nâng tỷ số lên 2-1 của trung phong mang áo số 18 này.

Tiền đạo Shanshan Wang gỡ 1-1 ở phút 28, giúp Trung Quốc ít nhiều vực dậy tinh thần. Nhưng Hà Lan nhanh chóng vùi dập hy vọng vừa le lói của đối phương, khi trung phong Lineth Beerensteyn lập cú đú liền trong tám phút cuối hiệp một. Sau khi dẫn 3-1 ở hiệp đầu, đại diện châu Âu thậm chí còn thi đấu bùng nổ hơn trong hiệp hai, nã thêm năm bàn vào lưới đối phương, trong đó có cú đúp của tiền đạo trái Lieke Martens. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc chỉ ghi thêm một bàn nhờ cầu thủ vào thay người Yanwen Wang.

Với chiến thắng 8-2, Hà Lan vào tứ kết với ngôi nhất bảng F, khi có bảy điểm, ngang bằng với Brazil nhưng hơn về hiệu số. Trung Quốc thì xếp bét bảng với chỉ một điểm và bị loại khỏi Olympic Tokyo 2021. Ở giải năm nay, họ chỉ có một điểm sau trận hòa Zambia 4-4 ở lượt trận thứ hai.

Trận này, Hà Lan có tới ba cầu thủ lập cú đúp, gồm Beerensteyn, Martens và Vivianne Miedema. Hai bàn còn lại thuộc về Van de Sanden và Victoria Pelova.

Tại tứ kết ngày 30/7, Hà Lan sẽ gặp Mỹ - đội bóng nữ số một thế giới. Ba cặp đấu còn lại cũng được xác định, gồm Canada gặp Brazil, Anh đụng Australia, Thụy Điển chạm trán chủ nhà Nhật Bản.

Đức thắng trận đầu tại Olympic ở thế thiếu người
Hậu vệ Amos Pieper nhận thẻ đỏ nhưng Đức vẫn đánh bại Saudi Arabia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng D.
Cua-rơ vô địch thế giới gặp nạn ở Olympic
Ứng viên giành HCV Mathieu Van der Poel bỏ cuộc sớm hai vòng khi gặp nạn ở nội dung xe đạp địa hình Olympic Tokyo 2021 chiều 26/7.
Đô cử Trung Quốc đứng một chân nâng tạ
Đô cử Li Fabin đoạt HCV Olympic hạng 61kg nam nhờ kỹ thuật giữ thăng bằng đặc biệt với một chân, trong phần cử đẩy chiều 25/7.

Theo Hồng Duy / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...