Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam chỉ cách Trung Quốc 15 bậc FIFA

Cập nhật: 07:05 ngày 08/04/2021
Lần đầu sau 17 năm, đội tuyển Việt Nam thu hẹp cách biệt với Trung Quốc trên bảng thứ tự FIFA xuống còn 15 bậc.

Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA hôm 7/4, Việt Nam tăng thêm một bậc, lên vị trí 92 với 1.258 điểm. Trong dịp "FIFA day" gần nhất - quãng thời gian dành cho các đội tuyển quốc gia, thầy trò HLV Park Hang-seo không tập trung và thi đấu. Sự biến động về vị trí vì vậy đến từ những đối thủ xếp xung quanh trên bảng thứ tự FIFA.

{keywords}

Việt Nam đánh bại UAE 1-0 ở lượt đi vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11/2019.

Hai đội xếp trên Việt Nam ở tháng 3/2021 - Lebanon và Congo - lần lượt giảm một và bốn bậc xuống thứ 93 và 94. Còn đội xếp dưới Việt Nam tháng trước - Armenia - tăng chín bậc nhờ ba trận toàn thắng ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, để đứng thứ 90. Đứng ngay trên Việt Nam tháng này là Georgia với 1.260 điểm.

Đội tuyển Trung Quốc cũng không chơi trận nào trong tháng 3, nhưng vẫn tụt hai bậc xuống thứ 77, với 1.323 điểm. Lý do là Cabo Verde và Curacao vượt lên trên Trung Quốc nhờ thành tích ở vòng loại World Cup.

Lần gần nhất Việt Nam cách Trung Quốc tối đa 15 bậc là tháng 1/2004. Khi đó, Việt Nam đứng thứ 99, còn Trung Quốc xếp trên 14 bậc. Khoảng cách gần nhất giữa hai đội tuyển trong lịch sử là 12 bậc, vào tháng 11/2003. Còn khoảng cách lớn nhất là 113 bậc, tháng 11/1995.

Việt Nam cũng vừa vượt qua Lebanon để lên thứ 13 khu vực châu Á và vẫn đứng số một Đông Nam Á. Thái Lan tăng tới bốn bậc FIFA để lên vị trí 106, đứng thứ 20 châu Á và thứ hai Đông Nam Á.

Vị trí kỷ lục của Việt Nam ở FIFA là 84, vào tháng 9/1998.

Khai mạc giải bóng đá nam học sinh THPT tỉnh Bắc Giang lần thứ II
(BGĐT)- Ngày 6/4, tại Sân vận động Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tổ chức giải bóng đá nam học sinh THPT toàn tỉnh lần thứ II.
Liverpool tệ nhất trong 16 năm Champions League
Lần đầu từ 2005, Liverpool mới để thủng lưới hai bàn trong hiệp một ở Champions League, khi thua Real 1-3 tối 6/4.
HAGL và Kiatisuk hay nhất sau sáu vòng V-League
Thầy trò Kiatisuk Senamuang lập hat-trick giải thưởng dành cho vị trí HLV, cầu thủ và CLB ở tháng 1 và 3 của V-League 20201.

Theo Xuân Bình / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...