Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hướng tới Giải Việt dã truyền thống Báo Bắc Giang lần thứ 38: Lạng Giang nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch

Cập nhật: 07:57 ngày 15/02/2019
(BGĐT)- Qua 37 lần tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Bắc Giang, đoàn Lạng Giang (Bắc Giang) chiếm ưu thế gần như tuyệt đối với 35 lần nhất toàn đoàn. Với bề dày thành tích ấy, mục tiêu của Lạng Giang ở mùa giải này là bảo vệ thành công chức vô địch.

Lạng Giang là huyện có phong trào TDTT nói chung và tập chạy nói riêng phát triển mạnh. Ở địa phương này, không hiếm gặp hình ảnh thanh, thiếu niên rèn luyện sức khỏe bằng những bài chạy bền buổi sáng hằng ngày. Nhiều CLB điền kinh được hình thành ở cơ sở để bồi dưỡng, đào tạo các nhân tố trẻ. Một số xã như: Tiên Lục, An Hà, Mỹ Hà… còn tổ chức giải chạy nhằm tìm kiếm VĐV xuất sắc thi đấu cấp huyện, cấp tỉnh.

{keywords}

Các VĐV tham gia giải việt dã truyền thống huyện Lạng Giang lần thứ 40, năm 2019.

Giải việt dã toàn huyện đã được duy trì qua 40 năm. Hằng năm, đội tuyển huyện được thành lập căn cứ kết quả thi đấu ở giải đấu đó. Quá trình tập huấn hướng tới Giải Việt dã Báo Bắc Giang thường diễn ra từ 20 ngày cho đến một tháng với những điều kiện về nơi ăn, ở tập trung của VĐV, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện khá đầy đủ. Việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích đối thủ, nắm bắt thực tế đường chạy cũng được bộ phận chuyên môn thường xuyên thực hiện.

Hướng tới Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 38, ông Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Năm nay, huyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển việt dã huyện bảo vệ thành công chức vô địch toàn đoàn.

{keywords}

Nguyễn Anh Tuấn là gương mặt trẻ triển vọng của việt dã huyện Lạng Giang năm nay.

Ngay từ tháng 1-2019, giải Việt dã truyền thống huyện Lạng Giang đã được tổ chức. Số lượng VĐV tương đương với giải năm 2018 (khoảng 250 VĐV) nhưng chất lượng được nâng lên. Hầu hết các nội dung thi đấu, thành tích về đích của nhóm dẫn đầu đạt cao. Những gương mặt chủ chốt của huyện gần đây gồm: Hoàng Viết Vỹ Ly, Trương Thị Thắm, Lê Thị Hằng (xã Tiên Lục), Trần Hoàng Hải (thị trấn Vôi) đều giữ được phong độ ổn định. Một số VĐV trẻ như: Nguyễn Anh Tuấn (xã Tân Hưng), Nguyễn Tiến Nam (xã Yên Mỹ), Trần Thị Hạnh (xã Tiên Lục), Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Nhàn (xã Dương Đức) được xem là nhân tố mới phát hiện, hứa hẹn sẽ mang về thành công cho Lạng Giang.

Trong tháng 2-2019, đội tuyển việt dã huyện chính thức được thành lập trên cơ sở kết quả thi đấu của các VĐV. Thành phần dự kiến gồm 25 VĐV; trong quá trình tập luyện sẽ được lựa loại, rút gọn xuống còn 20. Anh Đồng Văn Hiếu, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện việt dã cho biết: Do Giải Việt dã Báo Bắc Giang năm nay diễn ra ngày 17-3 (sớm khoảng một tuần so với thường lệ - PV) nên đội được tập trung sớm và sẽ có thời gian tập huấn một tháng. Trong đó dành khoảng 10 ngày để các VĐV làm quen điều kiện sân bãi, tập các bài nâng cao thể lực chung. Có 10 đến 15 ngày rèn luyện kỹ thuật, thể lực chuyên môn và chiến thuật thi đấu. Khoảng 5-7 ngày trước khi bước vào tranh tài, các VĐV nhả dần khối lượng tập để đạt điểm rơi phong độ tốt, đồng thời được chuẩn bị kỹ về tâm lý.

Năm 2017, sau rất nhiều năm chiếm lĩnh đỉnh cao, huyện Lạng Giang đã để tuột mất chức vô địch toàn đoàn. Tuy nhiên, một năm sau đó họ đã giành lại được chiếc cúp danh giá. Năm nay, với lực lượng trẻ, đồng đều về trình độ cộng với sự quan tâm của lãnh đạo huyện, có thể tin tưởng đội tuyển việt dã Lạng Giang sẽ lại tiếp tục bứt phá để bước lên bục cao nhất tại Giải việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 38.

250 VĐV tranh tài Giải việt dã truyền thống huyện Lạng Giang lần thứ 40
(BGĐT) - Ngày 20-1, UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức giải việt dã truyền thống toàn huyện lần thứ 40, năm 2019.
 
Một số gương mặt vận động viên tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang
(BGĐT) - Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 37 năm 2018 đã khép lại với những kết quả ấn tượng. Dưới đây là một số gương mặt vận động viên (VĐV). 
 
Khai mạc Giải Việt dã truyền thống Báo Bắc Giang lần thứ 37 năm 2018
(BGĐT)- Sáng 25-3, tại khu vực Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang), Báo Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và UBND TP Bắc Giang phối hợp tổ chức Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 37 năm 2018.
 
Ngày 25-3 diễn ra Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 37
(BGĐT) -  Chủ nhật (ngày 25-3), tại khu vực Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang), Báo Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và UBND TP Bắc Giang phối hợp tổ chức Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 37 năm 2018. 
 
Giải Việt dã truyền thống huyện Lục Nam lần thứ 11- Đông nhất từ trước đến nay
(BGĐT) - Ngày 17-3, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ 11 năm 2018, thu hút 310 vận động viên (VĐV) tham gia, cao nhất từ trước đến nay.
 
Hướng tới Giải việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 37: Tích cực tập luyện, quyết giành giải cao
(BGĐT) - Qua 36 lần tổ chức, học sinh, sinh viên khối các trường THCS, THPT và trường chuyên nghiệp là lực lượng đông đảo nhất tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang. Năm nay, lực lượng này tiếp tục phát huy truyền thống những năm trước, công tác tập luyện bắt đầu được các đơn vị triển khai.
 

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...