Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bông hồng Alize Lim lên ngôi hậu quần vợt Việt Nam

Cập nhật: 19:15 ngày 30/09/2018
Trận chung kết đơn nữ Giải Quần vợt VTF Pro Tour 4 diễn ra sáng 30-9 giữa Alize Lim và tay vợt Việt kiều 16 tuổi Fodor Csilla tại TP Hồ Chí Minh thu hút khá đông người hâm mộ đến xem. Cây vợt trẻ Fodor Csilla dù thi đấu năng nổ nhưng đành gác vợt trước Alize Lim đầy bản lĩnh và kinh nghiệm.

Vô địch VTF Pro Tour 4 - 2018, Alize Lim đã có màn “chào sân” trở về quê hương của mình với thắng lợi vang dội. Cô cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả với mong muốn cô sẽ khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu quốc tế. Người đẹp quốc tịch Pháp gốc Việt đang được hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chính thức có quốc tịch Việt Nam.

{keywords}

Alize Lim (trái) lên ngôi vô địch xứng đáng trước cây vợt trẻ Fodor Csilla.

Tiềm năng của Alize Lim còn thể hiện trong khả năng đánh đôi, ở trận chung kết đôi nữ cùng ngày, cô cùng vận động viên Như Quỳnh (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) đánh bại đôi Kim Ngân và Bé Xuyên của CLB Quân Đội cùng tỷ số 2 – 0 để lên ngôi vô địch rất xứng đáng.

Alize Lim sinh năm 1990, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Pháp. Cô từng đạt vị trí 135 trên bảng xếp hạng thế giới WTA tháng 5-2014, vị trí hiện tại của cô là 316. Cô có thể lực tốt, kỹ thuật rất ổn định, những cú giao bóng ngày càng uy lực và khả năng đọc trận đấu, giải quyết trận đấu rất tốt. Được biết, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đang mời cô tham gia thi đấu quốc tế với tư cách một vận động viên Việt Nam và sẵn sàng hoàn thiện các thủ tục quốc tịch cho nữ vận động viên Việt Kiều nổi tiếng này. Với kinh nghiệm, thành tựu và tiềm năng của mình, cây vợt Pháp gốc Việt này được kỳ vọng sẽ đóng nhiều cho quần vợt nước nhà trong thời gian sắp tới.

Theo Tiền Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...