Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Anh: Tranh cãi về đội hình dự World Cup 2018

Cập nhật: 14:54 ngày 17/05/2018
HLV Gareth Southgate vừa cho công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển (ĐT) Anh tham dự World Cup 2018. Và ngay lập tức truyền thông Anh đã tạo nên một cuộc tranh cãi về những sự lựa chọn của chiến lược gia trẻ tuổi đang dẫn dắt "Tam sư".
{keywords}

Southgate đang khiến truyền thông Anh tỏ ra ngạc nhiên với sự lựa chọn đội hình dự World Cup.

Vào đêm 16-5 theo giờ Việt Nam, danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2018 đã được công bố. Khác với nhiều ĐT khác tập trung từ 28 tới 35 cầu thủ để rồi loại bớt, Gareth Southgate đã quyết định chọn 23 gương mặt cụ thể để dự World Cup 2018, ngoài ra còn 5 cầu thủ ở diện dự bị. Như vậy, ngoài 23 cầu thủ tham dự phải tập trung để luyện tập, thi đấu giao hữu thì những người không được triệu tập, kể cả thuộc diện dự bị vẫn thoải mái đi... nghỉ hè.

Ngay khi danh sách của ĐT Anh được Southgate công bố, một cuộc tranh luận ngay lập tức đã bùng nổ trên truyền thông Anh về những sự lựa chọn này. Đa phần đều tỏ ra khá ngạc nhiên khi ĐT Anh lần này không có mặt thủ thành kỳ cự Joe Hart và cả tiền vệ Jack Wilshere. Joe Hart không thi đấu nhiều ở mùa giải vừa qua do bị đem cho West Ham mượn và sự trồi sụt của đội bóng thành London khiến thủ thành người Anh phải chia sẻ vị trí với thủ thành Adrian. Dẫu vậy với các thủ thành cũng không nhất thiết phải ra sân thi đấu quá nhiều trong một mùa giải, nhất là khi họ đã tạo dựng được tên tuổi (rất nhiều thủ thành từ châu Phi, châu Mỹ chỉ thi đấu vài trận/mùa ở châu Âu nhưng vẫn có suất chính ở ĐT quốc gia).

Hart rất giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế với 75 trận. Ở ĐT Anh hiện tại sẽ không có một cầu thủ nào có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Hart, vì thế theo đánh giá của giới truyền thông Anh thì Hart cần có suất, thậm chí là bắt chính cũng không sao. Các thủ thành được Southgate triệu tập đang để lại nỗi lo lớn cho giới chuyên môn anh, bởi Jack Butland mới có 7 trận thi đấu quốc tế, Jordan Pickford có hai trận và Nick Pope chỉ mới bắt đầu.

Ngoài sự vắng mặt của Hart, việc vắng mặt Jack Wilshere cũng gây ra sự ngạc nhiên. Cầu thủ của Arsenal đã trải qua một mùa giải được đánh giá tốt, anh có 38 trận thi đấu cho "Pháo thủ", trong đó có 20 trận ở Premier League. Phong độ thể hiện ở mức khá, Wilshere xứng đáng được trao cơ hội, nhưng HLV Southgate lại không trao cho anh cơ hội và cho gọi Fabian Delph. Cần phải nhấn mạnh rằng cầu thủ này cả năm vừa qua được thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái ở Man City do B.Mendy dính chấn thương nặng. Không thi đấu ở vị trí tiền vệ nhưng Delph vẫn được gọi cũng gây ra nhiều sự ngạc nhiên.

Ngoài ra việc Southgate cho triệu tập tới ba hậu vệ phải cũng gây ra chút ngạc nhiên. Kieran Trippier, Kyle Walker đều là những cầu thủ đang đạt độ chín và thật khó để một Trent Alexander-Arnold còn rất non trẻ có thể cạnh tranh với hai đàn anh. Việc cầu thủ trẻ của Liverpool tới World Cup nhiều khả năng nối tiếp truyền thống chỉ để đẹp danh tiếng (thực tế họ không được thi đấu) của ĐT Anh ở nhiều giải đấu quốc tế gần đây.

Trong danh sách của ĐT Anh, Tottenham vẫn là đội bóng có nhiều cầu thủ nhất với 5 gương mặt trải khắp các tuyến, tiếp đến MU và Man City đều góp 4 cầu thủ.

Danh sách 23 cầu thủ được triệu tập của ĐT Anh

Thủ môn: Jack Butland, Jordan Pickford, Nick Pope.

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ashley Young.

Tiền vệ: Eric Dier, Dele Alli, Jordan Henderson, Fabian Delph, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek.

Tiền đạo: Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Danny Welbeck, Jamie Vardy.

Dự bị: Tom Heaton, James Tarkowski, Lewis Cook, Jake Livermore và Adam Lallana.

Theo Phù Sa/Dân trí


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...