Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Paralympic PyeongChang 2018: Kỳ thế vận hội cho người khuyết tật lớn nhất lịch sử

Cập nhật: 19:44 ngày 26/02/2018
Paralympic mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ là kỳ thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật lớn nhất trong lịch sử.
{keywords}

Paralympic PyeongChang 2018 sẽ là kỳ thế vận hội cho người khuyết tật lớn nhất lịch sử.

Ủy ban tổ chức Paralympic PyeongChang 2018 cho biết, tính đến ngày 24-2, có 570 vận động viên (VĐV) từ 49 quốc gia trên thế giới đã đăng ký thi đấu tại kỳ thế vận hội dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 18-3 tới, cao hơn hẳn so với mức 547 VĐV  từ 45 quốc gia tại Paralympic Sochi 2014. 

Trong đó, đoàn Mỹ có số lượng đăng ký đông nhất với 68 VĐV, tiếp sau là Canada với 52 VĐV và Nhật Bản với 38 VĐV. Nga cũng đã đăng ký 38 VĐV tham gia thi đấu trong 4 bộ môn. Tuy nhiên, đoàn Paralympic của Nga sẽ thi đấu dưới màu cờ trung lập vì bê bối doping của thể thao Nga. Đặc biệt, đây là kỳ Paralympic đầu tiên mà đoàn Hàn Quốc có tới 36 VĐV tham dự, tham gia tranh tài ở tất cả 6 bộ môn thi đấu.

Với lời mời đặc biệt từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), đoàn Triều Tiên cũng sẽ cử 2 VĐV tham gia thi đấu ở nội dung trượt tuyết đồng đội cùng đội tuyển với các VĐV Hàn Quốc. Đây cũng là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên các đoàn VĐV của Triều Tiên, Gruzia và Tajikistan tham gia. Paralympic PyeongChang 2018 được dự đoán là kỳ thế vận hội có nhiều Huy chương Vàng nhất trong lịch sử với 80 Huy chương Vàng sẽ được trao, nhiều hơn 8 huy chương so với kỳ thế vận hội trước đó tại Sochi năm 2014.

Lễ khai mạc và bế mạc Paralympic PyeongChang 2018 đều diễn ra tại sân vận động Olympic PyeongChang, nơi đã diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Olympic PyeongChang 2018. PyeongChang cũng là nơi diễn ra tất cả các bộ môn thi đấu trên tuyết trong khi các bộ môn trượt tuyết núi cao sẽ diễn ra tại Jeongseon, cách thủ đô Seoul 215km về phía Đông và các bộ môn thi đấu trên băng sẽ diễn ra tại thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon.

Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...