Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thể thao Bắc Giang: Dấu ấn trên đấu trường quốc tế

Cập nhật: 07:00 ngày 18/02/2018
(BGĐT) - Kể từ khi tiếp cận với sân chơi quốc tế, chưa khi nào thể thao Bắc Giang tạo được dấu ấn đậm nét như năm 2017. Con số 16 huy chương chưa phải là nhiều nhưng chất lượng từng tấm huy chương đã phản ánh rõ sự tiến bộ mà các VĐV tỉnh nhà thể hiện.
{keywords}

Trà My (số 10) và Nguyễn Thị Đào (số 5) - nhà vô địch đá cầu đôi nữ thế giới.

Lập công ở cả ba đấu trường

Năm qua, thể thao thành tích cao Bắc Giang có VĐV góp mặt ở cả ba sân chơi: Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Trong cả ba cấp độ ấy, chúng ta đều có HCV. Tại giải vô địch đá cầu thế giới tổ chức ở Hồng Kông (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam có 3 VĐV Bắc Giang góp mặt gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Thị Trà My, Nguyễn Thị Đào. Chuyên môn tốt lại dày dạn kinh nghiệm, Tuấn-My-Đào đã trở thành nhân tố chủ chốt, đóng góp công sức lớn trong ba tấm HCV nội dung đôi nam, đội ba nam và đôi nữ. Thành tích xuất sắc đó giúp Việt Nam bảo vệ vị trí số một toàn đoàn với 5 HCV.

Ở cấp độ châu Á, nữ kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng thực sự thăng hoa bằng phong độ thi đấu ấn tượng. Phụng liên tiếp giành những chiến thắng quan trọng nội dung cờ tiêu chuẩn nữ với điểm số 7,5. Sau 17 năm, cờ vua Việt Nam mới có nhà vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu lục này. Ngoài thành tích bứt phá đó, Phụng còn cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ về chuyên môn. Trước khi lên ngôi nữ hoàng châu Á, cô cũng về nhất giải cờ vua thế giới khu vực 3.3, sau đó nhất bảng nữ giải cờ vua London Chess Classic (Vương quốc Anh) vốn quy tụ rất nhiều Đại kiện tướng quốc tế. Với 2.425 hệ số elo, Phụng chiếm vị trí số một cờ vua nữ Việt Nam.

Đối với khu vực Đông Nam Á, SEA Games 29 vừa qua đánh dấu một cột mốc đáng nhớ. Nhờ mũi nhọn điền kinh mà trọng điểm là hai VĐV Nguyễn Thị Oanh và Phạm Tiến Sản, thể thao Bắc Giang đã mở ra trang sử mới với 2 HCV, 1 HCB. Ở bộ môn cơ bản của phong trào thể thao olympic, tại một kỳ Đại hội khu vực là điều Bắc Giang chưa từng có được.

Ngoài ba điểm nhấn trên, thành tích của bộ môn cầu lông ở những giải quốc tế mở rộng, bộ môn vật ở sân chơi trẻ Đông Nam Á cũng góp phần tạo nên một năm ấn tượng mà thể thao tỉnh nhà có được.

{keywords}

Nữ kỳ thủ Kim Phụng vô địch cờ tiêu chuẩn nữ châu Á năm 2017 với phong độ xuất sắc.

Nâng tầm vị thế

Lâu nay, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh - nơi đào tạo, huấn luyện VĐV và tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao của tỉnh Bắc Giang vẫn trung thành với chiến lược đầu tư theo hướng mũi nhọn, trọng điểm. Bằng phương thức ấy, chúng ta đã xây dựng được lực lượng có chiều sâu với trình độ chuyên môn cao. Kim Phụng, Mai Hưng (cờ vua); Anh Tuấn, Trà My (đá cầu); Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen (cầu lông) hay Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) đều thuộc nhóm “hàng hiếm” của cả nước được sản sinh qua cách làm hiệu quả đó. Nhờ đội ngũ ấy, các bộ môn từng bước khẳng định được tiềm năng, thế mạnh ở cả trong nước lẫn quốc tế. Riêng tại đấu trường quốc tế, các môn đá cầu, cờ vua, cầu lông, điền kinh trở thành lực lượng tiên phong. 

Ông Chu Việt Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Từ chỗ tiếp cận, sau 5-7 năm thể thao Bắc Giang đã có được vị thế nhất định ở sân chơi quốc tế, tại một số môn, nội dung thi đấu. Điều quan trọng là vị thế ấy phải được củng cố vững chắc. Thực hiện mục tiêu này, ngoài việc tạo điều kiện cho những gương mặt chủ chốt tham gia tập huấn, thi đấu nước ngoài, Trung tâm cũng từng bước tính toán, lựa chọn và tập trung cao đào tạo lực lượng trẻ, qua đó tạo ra thế hệ kế cận đủ tài năng và bản lĩnh”.

Được biết, trong năm 2018, ngoài dồn sức cho Đại hội TDTT toàn quốc, các bộ môn, đặc biệt là môn mũi nhọn cũng sẽ nỗ lực để có thể đóng góp VĐV cho các đội tuyển quốc gia tham gia Đại hội thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 18. Ở sân chơi lớn nhất châu lục này, điền kinh, cầu lông được xác định sẽ thêm một lần lĩnh ấn tiên phong. Sứ mệnh mà Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen (cầu lông); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) gánh vác sẽ nâng tầm vị thế châu Á cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...