Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Neymar là cầu thủ giá trị nhất thế giới

Cập nhật: 16:49 ngày 09/01/2018
Trung tâm Nghiên cứu bóng đá thế giới (CIES) ngày 8-1 đã công bố danh sách 100 cầu thủ có giá trị nhất trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, dựa trên các tiêu chí như tuổi tác, vị trí trên sân, tình trạng hợp đồng, hiệu quả thi đấu và sức hút toàn cầu.
{keywords}

Tiền đạo Neymar của Paris Saint-Germain mừng chiến thắng sau khi ghi bàn trong trận đấu với Glasgow Celtic tại Paris, Pháp ngày 22-11-2017.

Tuy không được đánh giá đúng với mức chi phí mà câu lạc bộ (CLB) Paris Saint German (PSG) của Pháp chiêu mộ anh (222 triệu euro), nhưng ngôi sao người Brazil Neymar vẫn dẫn đầu danh sách các cầu thủ giá trị nhất thế giới do CIES định giá, với 213 triệu euro. 

Trong khi đó, tiền đạo người Argentina Lionel Messi - đồng đội cũ của Neymar dưới màu áo CLB Barcelona - đứng thứ hai trong danh sách này với giá trị được tính toán là 202 triệu euro. Đây là năm thứ hai liên tiếp anh bị xếp sau Neymar trong danh sách của CIES. 

"Vua phá lưới" Harry Kane cùng màn trình diễn ấn tượng trong năm 2017 leo lên vị trí thứ ba trong danh sách của CIES. Tiền đạo của CLB Tottenham Hotspurs được định giá 195 triệu euro. Bên cạnh Harry Kane, Ngoại hạng Anh còn đóng góp 4 cái tên khác trong top 10 (46 gương mặt trong top 100). 

Ngoài Neymar, giải Ligue 1 (Pháp) còn có ngôi sao tuổi teen Mbappe góp mặt trong top 10 của CIES, với mức giá 193 triệu euro - cao hơn một chút so với số tiền mà đội bóng thủ đô nước Pháp phải bỏ ra vào hè tới (180 triệu euro) để chính thức toàn quyền sở hữu tiền đạo này. 

Giải La Liga (Tây Ban Nha) cũng đóng góp hai gương mặt trong top 10 của CIES. Ngoài Messi, Antoine Griezmann - cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2016 - được xếp thứ 9, với mức định giá 150 triệu euro.

Giải Serie A (Italia) chỉ đóng góp một gương mặt duy nhất trong top 10, đó là Paulo Dybala (người Argentina). Nhưng như thế vẫn còn xuất sắc hơn Bundesliga, khi thứ hạng cao nhất mà các ngôi sao đang thi đấu ở nước Đức có được chỉ là vị trí 21 của Lewandoski (105 triệu euro). 

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất có lẽ là việc Quả bóng Vàng 2017 Cristiano Ronaldo không có mặt trong top 10 của danh sách này. Với màn trình diễn thất vọng trên sân cỏ thời gian gần đây, ngôi sao 32 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ được định giá 80 triệu euro, đứng thứ 49 trong danh sách CIES - thua cả Bakayoko (86 triệu euro), người đang bị coi là nỗi thất vọng của các cổ động viên Chelsea.

Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...