Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giải cờ vua, cờ tướng toàn quốc: Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) giành 2 HCV

Cập nhật: 17:41 ngày 29/11/2017
(BGĐT) - Sáng 29 - 11, tại Khách sạn Bắc Giang, Giải cờ vua, cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2017 đã khép lại với thành công ngoài dự kiến của các kỳ thủ đoàn chủ nhà Bắc Giang. 

{keywords}

Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng thi đấu nội dung cờ chớp.

Ở môn cờ vua, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng thi đấu tự tin và xuất sắc mang về 2 HCV nội dung cờ vua tiêu chuẩn và chớp (nội dung dành cho nữ). Ngoài ra, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng cũng góp sức mang về cho Bắc Giang 1 HCĐ nội dung cờ chớp. Các HCV còn lại thuộc về kỳ thủ: Nguyễn Anh Khôi, đoàn TP Hồ Chí Minh (cờ tiêu chuẩn); Lê Tuấn Minh, đoàn Bình Dương (cờ chớp). Được biết, trước giải đấu đoàn chủ nhà Bắc Giang chỉ đề ra mục tiêu giành 1 HCV. 

Với môn cờ tướng, HCV thuộc về các kỳ thủ: Tôn Thất Nhật Tân, đoàn Đà Nẵng và Đàm Thị Thùy Dung, đoàn TP Hồ Chí Minh (cờ tiêu chuẩn); Hà Văn Tiến, đoàn Cần Thơ và Nguyễn Hoàng Yến, đoàn TP Hồ Chí Minh (cờ chớp). 

{keywords}

Võ Thị Kim Phụng trên bục nhận HCV.

Giải cờ vua, cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 23-11, quy tụ gần 150 kỳ thủ có trình độ cao đến từ 17 tỉnh, TP, ngành, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cần Thơ, Ninh Bình, Bình Định, Bình Phước, Bình Dương, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Công an, Quân đội. 

Đây là giải nằm trong hệ thống các môn thi đấu thường niên cấp quốc gia nhằm đánh giá trình độ chuyên môn các kỳ thủ, qua đó tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế. 

                                             Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...