Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Campuchia

Cập nhật: 08:54 ngày 04/10/2017
Ngày 3-10, đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội và có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Campuchia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. HLV Mai Đức Chung tự tin nói rằng, Việt Nam đủ khả năng đánh bại đối phương lần thứ 2.
{keywords}
HLV Mai Đức Chung chỉ dẫn các tuyển thủ tập luyện trong ngày đầu tiên tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Campuchia. Sau trận đấu này, ông Chung sẽ nhường lại vị trí dẫn dắt ĐTQG cho HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo. 

Danh sách tập trung ban đầu của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu này gồm 24 cầu thủ. Tuy nhiên, mới đây, HLV Mai Đức Chung triệu tập bổ sung 2 người, gồm tiền đạo Anh Đức (Bình Dương) và tiền vệ Hữu Dũng (FLC Thanh Hoá). Sự góp mặt của hai cầu thủ này được nhận định sẽ giúp tăng cường sức mạnh tấn công cho đội tuyển Việt Nam. 

Tiền đạo Anh Đức đang có phong độ rất tốt ở V-League, với 10 pha lập công cho Bình Dương, chỉ sau chân sút ngoại Nsi (Cần Thơ). Hữu Dũng trong khi đó là cái tên rất được HLV Toshiya Miura tin dùng trước đây. Tiền vệ sinh năm 1995 từng là cầu thủ quan trọng của ông Miura ở đội tuyển U23 Việt Nam khi dự SEA Games 28 (Singapore).

Ở trận lượt đi tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, đây là trận đấu rất khó khăn với đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Tuyển Việt Nam chơi chật vật trong phần lớn trận đấu, thậm chí lép vế so với Campuchia ở nửa cuối hiệp 2. Phải nhờ tới bàn thắng ghi bằng đầu của tiền vệ Quang Hải (CLB Hà Nội) ở phút 81, đội tuyển Việt Nam mới vượt qua được đội chủ nhà, vốn bị đánh giá thấp hơn. 

Sau trận, HLV Mai Đức Chung thừa nhận Việt Nam đã bị Campuchia gây nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Chung cho rằng việc V-League nghỉ quá lâu đã ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ, bên cạnh việc đội có ít thời gian chuẩn bị, lại phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nên đã khiến lối chơi bị ảnh hưởng.

Phong độ tốt nhất

Chiều 3-10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Mỹ Đình sau khi chính thức tập trung trở lại. Ngoài các cầu thủ thuộc biên chế 2 CLB SLNA và Bình Dương tập trung muộn vì bận đá cúp Quốc gia, các trường hợp khác đều có mặt. Trong buổi tập kéo dài khoảng 1,5 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 16 giờ 30 phút, HLV Mai Đức Chung chủ yếu cho đội tập nhẹ, đá đối kháng và tập dứt điểm trước khung thành. Không khí buổi tập diễn ra thoải mái và vui vẻ. HLV Mai Đức Chung cho biết, ông hoàn toàn tin tưởng với lực lượng hiện tại, Việt Nam đủ sức đánh bại Campuchia ở trận đấu tới.

“V-League vừa qua đã khởi tranh trở lại, các cầu thủ đã quen với nhịp thi đấu bình thường. Lực lượng của chúng ta hiện nay cũng là những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất. Tôi tin rằng đá đúng sức, Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước Campuchia” - HLV Mai Đức Chung nói. Ông cũng tỏ ra không quan tâm lắm tới việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sắp ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo. Dự kiến, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dự khán trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Campuchia. Theo HLV Mai Đức Chung, công việc hiện tại của ông do VFF nhờ cậy và chỉ mang tính chất tạm quyền. Do đó, việc VFF ký hợp đồng với ai không ảnh hưởng tới việc ông chuẩn bị cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Sau trận thắng Campuchia 2-1 ở lượt đi, tuyển Việt Nam hiện giữ vị trí thứ 2 ở bảng C Vòng loại Asian Cup 2019, kém đội đầu bảng Jordan 2 điểm. Campuchia được 3 điểm đứng thứ 3 và cuối bảng là Afghanistan mới chỉ được 1 điểm. Sau trận đấu với Campuchia ngày 10-10 tới trên sân vận động Mỹ Đình, Việt Nam sẽ gặp Afghanistan vào ngày 14-11. Vì vậy nếu thắng Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ nhiều cơ hội giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức ra mắt ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam ngày 14-11, sau khi đã ký hợp đồng với VFF.

Theo TPO


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...