Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Thể thao
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Huy chương Vàng đầu tiên SEA Games 29 đã có chủ

Cập nhật: 14:57 ngày 16/08/2017
Không nằm ngoài dự đoán, chủ nhà Malaysia đã giành tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên của SEA Games 29 ở nội dung biểu diễn tính điểm của nam, môn cầu mây.
{keywords}

Đội cầu mây nam của chủ nhà Malaysia giành HCV đầu tiên SEA Games 29 (Ảnh: BTC).

Chiều 16-8, SEA Games 29 có 4 bộ huy chương được trao chia đều cho 2 môn cầu mây và bắn cung. 

Nếu như chủ nhân 2 HCV môn bắn cung phải đến chiều tối nay mới xác định thì vào lúc 13 giờ (tức 12 giờ Việt Nam), môn thi cầu mây đã có đội tuyển giành HCV.

Không nằm ngoài dự đoán, chủ nhà Malaysia giành tấm HCV đầu tiên của SEA Games 29 ở nội dung biểu diễn tính điểm của nam tại sân vận động Titiwangsa. Đội nam Malaysia ghi được 391 điểm, bỏ xa đối thủ cạnh tranh Philippines (271 điểm, HCB). Đội cầu mây Brunei giành HCĐ.

Việc sắp xếp lịch thi đấu với lợi thế lớn nhất để giúp đoàn chủ nhà giành HCV trở thành chuyện bình thường tại các kỳ đại hội SEA Games. Những tấm HCV "mở hàng" như vật có tác dụng tiếp thêm động lực, tinh thần rất lớn cho các đội tuyển khác của đoàn thi đấu đạt thành tích tốt.

Tại SEA Games 29 với tư cách chủ nhà, đoàn Malaysia cử lực lượng VĐV đông nhất với 874 người, quyết tâm đoạt ngôi nhất toàn đoàn. Đoàn Việt Nam có số VĐV đông thứ 6 với 471 VĐV, đặt mục tiêu giành hơn 60 HCV để xếp thứ 3 tại đại hội.

Hôm nay, đội tuyển bắn cung được kỳ vọng sẽ giành HCV đầu tiên cho đoàn. Ở lượt bắn đấu loại nội dung 3 dây nam, niềm hy vọng số 1 Nguyễn Tiến Cương chỉ xếp thứ 9. Tuy nhiên, đây chỉ là vòng đấu loại xếp hạng. "Chiều nay mới là vòng đấu loại trực tiếp mang tính chất quyết định. Tôi sẽ cố gắng cải thiện những vấn đề đang gặp phải để đạt thành tích cao nhất", Nguyễn Tiến Cương nói.

Theo Băng Tâm/ANTĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...