Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Báo Malaysia nói chủ nhà sẽ thâu tóm HCV ở SEA Games 29

Cập nhật: 13:37 ngày 07/08/2017
Với lợi thế chủ nhà, Malaysia không ngần ngại công khai ý định thâu tóm phần lớn số HCV tại SEA Games 29.
{keywords}

Chủ nhà Malaysia dự báo sẽ đoạt hầu hết HCV ở SEA Games 29.

Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, SEA Games 29 sẽ chính thức khởi tranh tại Malaysia từ ngày 19 đến 30-8 này. Theo thông báo của nước chủ nhà, có khoảng 7.000 VĐV từ 11 quốc gia tranh tài ở 405 nội dung của 38 môn thể thao.

Tờ Newstraitstimes (NST) dẫn lời giới chức Bộ Thanh niên thể thao Malaysia cho biết, tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đã hoàn tất. Mục tiêu Malaysia đặt ra là đoạt phần lớn số lượng HCV đại hội.

Trên thực tế tại các kỳ SEA Games, các nước đăng cai thường dựa vào quyền lực của chủ nhà theo quy định để đưa vào các nội dung thế mạnh, qua đó thâu tóm HCV. Việt Nam chính là ví dụ điển hình. Năm 2003 khi đăng cai SEA Games 22, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã đoạt 158 HCV, 97 HCB, 91 HCĐ, dẫn đầu bảng tổng sắp với ưu thế tuyệt đối so với phần còn lại.

Tại SEA Games 29 tới, nhiều môn thế mạnh của Việt Nam bị thông báo cắt giảm nội dung hoặc loại khỏi chương trình thi đấu, như: rowing, canoeing, bắn súng, đấu kiếm...Lãnh đạo đoàn TTVN nhận định, mục tiêu lọt vào tốp 3 nước dẫn đầu vì vậy sẽ hết sức khó khăn. 

Liên quan đến SEA Games 29, BTC nước chủ nhà Malaysia vừa qua đã công bố giá vé xem các môn thi đấu ở đại hội. Giá vé được đánh giá là vừa phải, khi dao động từ 10-20 Ringgit (khoảng 53.000-106.000 đồng). 

Theo Tiểu Phùng/TPO


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...