Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

CLB Long An nhận án cực nặng từ VFF sau sự cố trên sân Thống Nhất

Cập nhật: 08:36 ngày 22/02/2017
Câu lạc bộ (CLB) Long An, cũng như các cá nhân liên quan đã phải nhận án cực nặng từ Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam (VFF) sau màn "hài kịch" trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League 2017.
{keywords}

Thủ môn Minh Nhựt bị cấm thi đấu 2 năm.

Theo án phạt được Ban kỷ luật VFF đưa ra ngày 21-2, CLB Long An phải nhận án phạt 100 triệu đồng. Nguyên Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm và cựu HLV trưởng Ngô Quang Sang bị cấm làm các hoạt động liên quan đến bóng đá ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong 3 năm. Thủ môn Minh Nhựt và cựu thủ quân Long An Quang Thanh bị đình chỉ thi đấu 2 năm.

Các án phạt cụ thể được đưa ra từ VFF:

Áp dụng các quy định tại khoản 2 Điều 107 và các điểm đ, k khoản 1, điểm b, c khoản 2 Điều 5, Điều 47, Điều 60, Điều 62 Quy định về kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam cùng quy định về trách nhiệm của CLB khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được quy định tại Điều 34 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp; để xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân như sau:

Cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng đối với CLB Long An do có các hành vi: Làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐ Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của CLB khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đối với ông Võ Thành Nhiệm, Chủ tịch CLB bóng đá Long An​: Phạt 20 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐ Việt Nam quản lý, tổ chức 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; kích động các cầu thủ làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐ Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của CLB khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đối với ông Ngô Quang Sang, HLV trưởng CLB bóng đá Long An: Phạt 15 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐ Việt Nam quản lý, tổ chức 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐ Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của CLB khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đối với Huỳnh Quang Thanh (số 20) của CLB bóng đá Long An: Phạt 15 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐ Việt Nam quản lý, tổ chức 24 tháng do có các hành vi: Phản ứng; xúi giục các cầu thủ khác có hành vi phi thể thao; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐ Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của CLB khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đối với Nguyễn Minh Nhựt (số 1) của CLB bóng đá Long An: Phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐ Việt Nam quản lý, tổ chức 24 tháng do có các hành vi: Phản ứng; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐ Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của CLB khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Theo Đỗ Huy/Vietnam+


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...