Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tân Yên: Chú trọng biểu dương, nhân điển hình

Cập nhật: 06:47 ngày 17/07/2020
(BGĐT) - Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi tổ chức đảng cũng như các cán bộ, đảng viên trong huyện Tân Yên (Bắc Giang). Qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến.

Chọn việc phù hợp

Như một thói quen, sáng nào bác sĩ Hoàng Văn Tuấn (SN 1967), Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên cũng đến cơ quan sớm hơn giờ làm việc 30 phút. Ông lần lượt đi kiểm tra khu vực khám bệnh, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để tiếp nhận, khám cho người dân. Được biết, năm 2018, ông tham mưu, cùng tập thể Ban giám đốc tiến hành khám phân luồng bệnh nhân, bấm số tự động, quẹt thẻ để đăng ký khám; lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân ngay tại phòng khám, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi.

{keywords}

Bác sĩ Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên thăm hỏi bệnh nhân.

Phát huy kinh nghiệm 20 năm công tác trong ngành y tế, ông thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ các bác sĩ trẻ. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng lờ đờ, nôn ói. Nhận thấy cháu bé có dấu hiệu bị viêm màng não, ông chỉ định điều trị hạ thân nhiệt ngay rồi làm thủ tục chuyển tuyến. Nhờ phát hiện bệnh, xử lý ban đầu kịp thời, đúng phác đồ, bệnh nhi sau đó được điều trị ổn định, không bị di chứng.

Trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở Tân Yên, các tập thể, cá nhân chọn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù công việc cũng như thực tế địa phương, từ đó tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân. Ví như ở xã Tân Trung, để góp sức xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã đứng ra đảm nhận công trình “hàng cây thanh niên” tại thôn Đồng Điều 8. 

Thực hiện mô hình, Đoàn xã tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp công sức, kinh phí để trồng 50 cây muồng Hoàng Yến và bằng lăng, cắt cử người thường xuyên chăm sóc. Tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Tiến, từ nhiều năm nay, Hội duy trì nhiều mô hình tiết kiệm. Nét riêng của Hội là không chọn mô hình nào xuyên suốt mà tùy vào đặc điểm từng năm, từng sự kiện, Hội phát động cho phù hợp. Mới đây, khi dịch Covid-19 bùng phát, Hội phát động ủng hộ được 6 tạ gạo giúp đỡ những điểm cách ly và hội viên khó khăn. 

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để khích lệ hội viên, cán bộ Hội luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các mô hình. Nhờ đó, 4 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tiết kiệm được 200 triệu đồng giúp 88 hội viên nghèo; hỗ trợ xây dựng 6 nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền 120 triệu đồng”.

Nhân lên những việc làm tốt

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn huyện có 15 mô hình điển hình cấp huyện, hơn 1.000 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Hằng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị nghiêm túc đăng ký việc làm tốt gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi năm huyện lựa chọn 4-7 mô hình điển hình cấp huyện, phù hợp với thực tế; mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất 2 cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng điển hình.

Cuối năm 2019, khi có chủ trương cải tạo quốc lộ 17, các địa phương có tuyến đường chạy qua nhanh chóng triển khai, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất. Do có sự chủ động, đến nay các địa phương đã cơ bản bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về học tập và làm theo Bác được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền trên bản tin nội bộ, đồng thời yêu cầu các chi bộ tổ chức phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng năm, BTV Huyện ủy đều lựa chọn các điểm di tích tiêu biểu để tổ chức Lễ báo công, tuyên dương điển hình. 

Đồng chí Giáp Văn Thế, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: “Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đã góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện. Các điển hình sau khi được biểu dương đều phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào”.

Trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong sáng tác, quảng bá chủ đề Học tập và làm theo Bác
Tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020.
Sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có những trao đổi với phóng viên TTXVN về các tác phẩm tham gia giải thưởng này.
Quán triệt, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
(BGĐT) - Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo T.Ư đến các điểm cầu các tỉnh, thành ủy trên cả nước. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.
Bắc Giang: Nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về học tập và làm theo gương Bác
(BGĐT)-Sáng 3-10, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức hội thảo sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Phụ nữ Quân đoàn 2 học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy
(BGĐT)- “Phụ nữ Quân đoàn học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, tô thắm truyền thống cụ Hồ” là chủ đề của Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi năm 2019 do Quân đoàn 2 tổ chức sáng 28-8. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn; Trung tá Phan Ái Xuân, Phó Trưởng Ban phụ nữ Quân đội, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam . 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác
Sáng 27-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác, nhân 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 – 2019).
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*)
(BGĐT)- Phát biểu của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tại hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức ngày 26-8.

Sỹ Quyết 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...