Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đổi thay ở xã nông thôn mới

Cập nhật: 09:34 ngày 12/02/2019
(BGĐT)- Sau 6 năm triển khai, người dân xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang rất phấn khởi khi địa phương vừa đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). 

Đến thôn Cầu Trản dịp đầu năm Kỷ Hợi, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi sự thay đổi của mảnh đất này. Giờ đây, Cầu Trản đã trở thành thị tứ với các dãy nhà cao tầng san sát, mái ngói đỏ tươi. Dẫn chúng tôi đi thăm Trung tâm văn hóa xã, ông Dương Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ, khi mới bắt tay thực hiện xây dựng NTM, Lam Cốt mới chỉ đạt 13/19 tiêu chí. 

Bởi vậy tập thể lãnh đạo địa phương xác định đây là nhiệm vụ khó song phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành. Hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề cùng các chương trình, đề án cụ thể, thiết thực. Địa phương tổ chức điều tra, lập quy hoạch chi tiết đường giao thông, nhà văn hóa, khu vui chơi ở 23 thôn, công khai quy hoạch cho nhân dân biết.

{keywords}

Nhân dân xã Lam Cốt làm đường giao thông.

Là xã khó khăn, thu nhập của nhân dân chủ yếu từ nông nghiệp, do đó, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích được quan tâm thực hiện. Xã quan tâm khuyến khích đưa máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Địa phương xây dựng và duy trì từ 3 đến 5 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô từ 3 ha trở lên đồng thời ký hợp đồng tiêu thụ nông sản cho nông dân với các doanh nghiệp. Tiêu biểu như mô hình bưởi Diễn với quy mô 2 nghìn cây tại các thôn: Vân Chung, Đông Thành, Tân An, Tân Lập, Đông An, Đồng Vàng, Bài Giữa. Hay như mô hình nhãn muộn với hơn 3 nghìn cây tại thôn: Tân An, Đông An, Tân Lập, Vân Chung, Bài Giữa… Các mô hình phát huy hiệu quả góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 34 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,3%...

Kinh tế phát triển, Lam Cốt có điều kiện tốt hơn trong việc huy động nội lực từ cộng đồng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nhất là đường giao thông. Sau 6 năm, nhân dân trong xã đóng góp hơn 20 tỷ đồng, hiến hơn 5 nghìn m2 đất cùng hàng nghìn ngày công lao động để cứng hóa 100% đường trục xã, hơn 90% đường trục thôn và liên thôn. Những tuyến đường còn lại cơ bản đã trải cấp phối, lu lèn. Hiện ở cả ba cấp học (Mầm non, Tiểu học và THCS), trường, lớp học đều được xây dựng kiên cố, bảo đảm đủ mọi điều kiện đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Nhà văn hóa ở 23 thôn đều được nâng cấp, tu bổ, xây mới với khuôn viên và khu thể thao đầy đủ công trình phụ trợ.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo việc thực thi công vụ, UBND xã bố trí công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho người dân. Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, yếu thế, qua đó đã tạo ra sự đồng thuận và đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bởi thế, các chủ trương mà địa phương đưa ra đều được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng. Điển hình như việc xây dựng bãi xử lý rác thải. Nếu như ở các địa phương khác, đây luôn là bài toán khó thì ở Lam Cốt chỉ sau một thời gian tuyên truyền, địa phương đã quy hoạch và xây dựng xong khu xử lý rác thải hơn 2 nghìn m2.

Đến nay, 23 tổ thu gom ở 23 thôn và 20 điểm tập kết rác thải đều hoạt động hiệu quả, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ông Đồng Văn Phái, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Sau một chặng đường dài, địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí. Đây trở thành nền tảng vững chắc để Lam Cốt tiếp tục vươn lên bởi xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục. Ngay từ bây giờ, địa phương cũng đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là phải duy trì, từng bước nâng chất lượng của 19 tiêu chí đã đạt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”.

Vóc dáng huyện nông thôn mới
(BGĐT) - Nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên, xin gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các gia đình có công với nước, nhân dân các dân tộc trong huyện, bà con quê hương đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và làm việc, học tập ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!
 
Việt Yên tiếp tục xây dựng thôn, xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu
(BGĐT) - Ngày 23-1, Huyện uỷ, UBND huyện Việt Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện uỷ; các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2018, thi đua yêu nước và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Tống Ngọc Bắc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.
 
Huyện Tân Yên (Bắc Giang) có thêm xã Lam Cốt đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT) - Ngày 20-1, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Lam Cốt đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT) - UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ công bố xã Ngọc Châu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
 

Châu Giang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...