Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mẹ bị lòa nuôi hai con tâm thần cần giúp đỡ

Cập nhật: 15:00 ngày 08/03/2017
(BGĐT) - Gia đình bà Giáp Thị Bi, thôn Chản Làng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) là hộ đặc biệt khó khăn. 
{keywords}

Gia cảnh nhà bà Bi.

Bà Bi sinh năm 1953. 15 tuổi, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Sử cùng thôn. Ông Sử từng có thời gian vào miền Nam chiến đấu. Ông bà sinh nhiều nhưng chỉ có hai người con là Nguyễn Văn Sang (SN 1985) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1987) còn sống. Bất hạnh là cả Sang và Sơn đều bị tâm thần, suốt ngày lang thang ngoài đường. Buồn chuyện con cái, ông Sử ly hôn, chuyển sang xã khác lập gia đình mới, bỏ hai con cho bà Bi nuôi dưỡng. 

Do suy nghĩ nhiều, mắt bà Bi bị lòa, việc đi lại, làm lụng gặp khó khăn. Hiện tại, ba mẹ con bà sinh sống dựa vào khoản tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam của Sơn, trợ cấp bệnh nhân tâm thần của Sang, tổng cộng 1,3 triệu đồng. Nhiều năm trước, bà tích cóp, vay mượn xây được gian nhà tường gạch, lợp proximăng. Nay nhà đã xuống cấp, hễ mưa là nước lênh láng khắp nhà nhưng không có tiền để sửa. Gia đình bà Bi đang rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia. 

Mọi sự giúp đỡ gửi về bà Giáp Thị Bi, thôn Chản Làng, xã Yên Sơn (Lục Nam) hoặc Báo Bắc Giang, số 49 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang. ĐT: 0986 637 348.

Tuấn Dương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...