Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bé gái hoại tử thực quản sau khi nuốt pin cúc áo

Cập nhật: 17:29 ngày 03/08/2022
Bé gái 8 tuổi trong lúc tranh giành với em trai, đã nuốt viên pin vào bụng, vài phút sau nôn ọe, tím tái, nhập viện cấp cứu.
{keywords}

Viên pin mắc kẹt trong thực quản người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 3/8, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn ọe nhiều, tăng tiết đờm dãi, chụp X-quang phát hiện dị vật ở cổ.

Theo bác sĩ Dũng, đây là cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhi được chuyển lên khoa gây mê để lấy dị vật. Viên pin cúc áo đường kính 2 cm, phủ dịch rỉ nâu đen. Lúc này, thực quản có hiện tượng viêm, hoại tử niêm mạc.

Hơn một tuần điều trị, tổn thương của người bệnh còn rất nặng nề, tiếp tục theo dõi đặc biệt.

Pin kẹt lại ở thực quản là một cấp cứu khẩn cấp, có thể gây biến chứng nặng nề như loét, hoại tử, thủng, tổn thương các mạch máu thực quản. "Pin cúc áo gây tổn thương nhanh và nặng do khi nằm lại ở thực quản vẫn còn hoạt động, dẫn tới bỏng", bác sĩ nói.

Ngoài ra, thực quản có thể bị tổn thương do nhiễm độc kim loại và các hóa chất khác rò rỉ ra từ viên pin. Mức độ tổn thương phụ thuộc vào kích thước, độ mới và thời gian gắp được dị vật.

Những viên pin cúc áo có hình dạng như chiếc đĩa bạc dẹt, được tìm thấy trong các vật dụng phổ biến như điều khiển từ xa, nhiệt kế, máy đo đường, cân, bàn phím, nến không lửa, đồng hồ, đồ chơi...

Bác sĩ khuyến cáo gia đình nên để mắt đến trẻ, không để trẻ nuốt dị vật. Không cho trẻ cầm chơi, ngậm pin hay các thiết bị điện tử có sử dụng pin. Kiểm tra các đồ dùng hoạt động bằng pin, bảo đảm nằm ngoài tầm với của trẻ.

Khi phát hiện trẻ nuốt viên pin cần nhanh chóng đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế để được xử trí sớm, tránh các di chứng đáng tiếc.

Tấn công bằng dao tại nhà trẻ ở Trung Quốc, nhiều người thương vong
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 3/8 tại một nhà trẻ ở tỉnh Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc.
Xuất khẩu gạo tăng kỷ lục
Bảy tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu gần 4,2 triệu tấn gạo, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thị trường Mỹ tăng mạnh nhất với hơn 65%.
Nam sinh 16 tuổi cứu bé gái đuối nước: "Cảm ơn em, người hùng!"
Nghe tiếng hô hoán của người đi đường, An từ trong nhà chạy ra nhảy thẳng xuống sông bơi thật nhanh về phía người gặp nạn ứng cứu.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...