Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trúc Nhi hết sốt, tập ăn sữa

Cập nhật: 16:38 ngày 26/07/2020
Trúc Nhi, một trong hai bé song sinh vừa được mổ tách, đã hết sốt, ăn sữa đã tiêu hóa được. Bé Diệu Nhi ăn sữa hoàn toàn.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố, ngày 26/7, 10 ngày sau ca mổ tách, cho biết hai chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi đang ổn định sức khỏe.

Trúc Nhi hết sốt và được cho ăn sữa bán phần từ hôm 25/7. Mỗi ngày em ăn 6-8 cữ sữa, mỗi lần 20-30 ml, tiêu hóa được. Các điều dưỡng phụ trách chăm sóc bé, sẽ tăng lượng sữa lên dần từng ngày, kết hợp truyền đạm và chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Bé vẫn được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy.

{keywords}

Trúc Nhi trước ca mổ tách. 

Bé Diệu Nhi hết sốt 5 ngày, đã cai máy thở ổn định, không còn đau nhiều. Bé ăn sữa hoàn toàn, khoảng 100-120 ml, cũng 6-8 lần mỗi ngày. Khi bố mẹ vào thăm, em biết mếu, nhõng nhẽo đòi bế.

Hai chị em luôn được các y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố theo dõi sát sao sau ca đại phẫu, nhất là về nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, chống loét. Diệu Nhi khỏe hơn, tỉnh táo và được cai máy thở trước. Trúc Nhi cắt nối ruột phức tạp, nhận ghép một phần ruột từ Diệu Nhi, bé chịu những đường mổ "hóc búa" hơn em gái.

Bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ngay sau kết thúc ca mổ tách hôm 15/7, nói rằng "giai đoạn hậu phẫu còn rất dài, gian truân và chưa thể nói trước được điều gì". Song, ông khẳng định bệnh viện và ê kip phẫu thuật sẽ cố gắng hết sức, tập trung mọi nguồn lực để có kết quả tốt nhất cho hai bé.

{keywords}

Mẹ nâng niu bàn chân của Trúc Nhi. 

Hoàng Diệu Nhi và Hoàng Trúc Nhi là cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu, 13 tháng tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh. Hai bé được phát hiện khiếm khuyết ở tuần thai thứ 16. Cha mẹ hai bé vẫn quyết tâm giữ thai, cho con cơ hội chào đời.

Ngày 7/6, Trúc Nhi và Diệu Nhi chào đời bằng phương pháp mổ đẻ ở tuần thai 33, tại Bệnh viện Hùng Vương. Ngay sau khi lọt lòng, các em được Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đón về điều trị các bệnh lý ở trẻ sinh non và nuôi dưỡng đặc biệt, chờ ngày mổ tách.

Hai bé phát triển gần như các trẻ bình thường, biết nhường nhịn nhau cùng chung sống trên hai cơ thể dính nhau. Gia đình vẫn muốn các con có cuộc đời độc lập, bình thường. 93 y bác sĩ, điều dưỡng tốt nhất từ các bệnh viện miền Nam phối hợp tham gia phẫu thuật tách rời hai cháu, ca mổ kéo dài 13 giờ ngày 15/7.

Ca mổ tách dính và phân chia và tái tạo cơ bản các bộ phận khiếm khuyết, được nhận định "thành công bước đầu". Ba tháng tới, các bé sẽ tiếp tục trải qua các ca phẫu thuật khác để tạo hình hoàn chỉnh hệ tiết niệu, đường tiêu hóa, tầng sinh môn...

Hai bé dính nhau được tách rời
14 giờ 10 phút, phẫu thuật viên cắt xương, tách rời thành công Trúc Nhi và Diệu Nhi, các kíp mổ tiếp tục phẫu thuật tạo hình cho hai cháu.
Vỡ òa hạnh phúc sau ca phẫu thuật thành công tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ căng thẳng, gần 100 chuyên gia, y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành TP Hồ Chí Minh đã kết thúc thành công ca phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi trong niềm vui mừng khôn tả.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...