Bắc Giang: Sức khỏe bệnh nhân bị lưỡi cày cắm vào ổ bụng đã ổn định
Được biết, bệnh nhân là Hoàng Văn L, 36 tuổi, dân tộc Sán Chí, ở bản Cây Lâm, xã Sa Lý (Lục Ngạn) nhập viện cấp cứu vào đêm 15/7 trong tình trạng máy cày cắm vào bụng. Người thân phải đưa cả người và máy nhập viện.
Bác sĩ Lê Minh Hải khám cho bệnh nhân bị lưỡi cày găm vào ổ bụng sau phẫu thuật. |
Theo lời kể của người nhà, anh L đi cày vào cuối giờ chiều ngày 15/7. Do máy cày hóc hộp số, bật ngược trở lại cắm lưỡi cày vào thành bụng trái. Gia đình đưa nạn nhân vào Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn nhưng vết thương rộng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Theo các bác sĩ, nạn nhân bị rách thanh mạc đại tràng và ruột non; rách cơ thành bụng bên trái. May mắn, anh L không bị tổn thương mạch máu nên không bị mất nhiều máu, do đó các chỉ số sinh tồn vẫn ở trong giới hạn.
Ngay trong đêm, nhóm bác sĩ: Lê Minh Hải, Phó trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa; Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Minh Hải đã tiến hành phẫu thuật gỡ lưỡi cày, khâu lại thanh mạc ruột, khâu thành bụng để cứu sống bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ.
Được biết, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu 90 ca tai nạn lao động nghiêm trọng. Nạn nhân tai nạn lao động rất nhiều dạng, từ đa chấn thương, tổn thương cột sống, sọ não, tụ máu não, gãy xương vùng hàm mặt, cổ, chân tay, vỡ xương bánh chè để lại thương tật suốt đời thậm chí tử vong. Một số loại tai nạn thường gặp như: Tổn thương bàn tay (máy ép nước mía), lóc da đầu (máy xay cắt rau củ hay trái cây); bị thương ổ bụng, các chi (máy cắt cỏ, ngã giàn giáo).
Nguyên nhân xảy ra tai nạn thường do người lao động không tuân thủ đúng quy trình vận hành máy, chưa sử dụng trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động, máy móc hỏng hóc, không được hiệu chỉnh đúng niên hạn. Đặc biệt là người dân thiếu kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động khiến các vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra.
Minh Thu
Ý kiến bạn đọc (0)