Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bác sĩ khắp thế giới lan toả thông điệp ‘xin bạn ở nhà vì chúng tôi’

Cập nhật: 15:37 ngày 20/03/2020
Đồng loạt bác sĩ ở nhiều nước trên thế giới chia sẻ thông điệp: “Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi”.

Kể từ khi bùng phát vào tháng 12/2019 đến nay, Covid-19 đã trở thành đại dịch trên toàn thế giới khi lan ra 179 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến hơn 245.000 người mắc, hơn 10.000 người tử vong.

{keywords}

Hình ảnh các bác sĩ tại BV Nhi đồng TP.HCM.

Hiện châu Âu và Mỹ đang là tâm dịch của cả thế giới khi số ca mắc mới mỗi ngày tăng thêm hơn 5.000 ca. Số tử vong tại Italy đã lên tới hơn 3.400 người, vượt cả Trung Quốc.

{keywords}

Hình ảnh các bác sĩ tại BV số 2 Quảng Ninh.

Do số lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn, bác sĩ khắp thế giới đang bị quá tải, làm việc 24/7, không có thời gian để nghỉ, để ăn, thậm chí đi vệ sinh cũng phải nhịn. Trung Quốc từng có hơn 3.000 nhân viên y tế tử vong do nhiễm Covid-19, đây là bài học kinh nghiệm đau đớn cho nhiều quốc gia.

{keywords}

Thông điệp của các y, bác sĩ làm tại bệnh viện NHS của Vương Quốc Anh.

Để hạn chế lây nhiễm Covid-19, hầu hết các quốc gia đã khuyến cáo người dân nên ở nhà, tránh đến những nơi đông người. Và để kêu gọi người dân cùng chung tay với ngành y tế, các y bác sĩ khắp thế giới đã cùng nhau chia sẻ thông điệp: “We stay at work for you. Please stay at home for us" - “Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi”.

{keywords}

Bác sĩ nhiều nước trên thế giới khuyên người dân hãy ở nhà để tránh lây lan Covid-19, giảm áp lực cho các nhân viên y tế.

Trên các mạng xã hội, hagtag staysafestayhome đang được chia sẻ chóng mặt. Tại Việt Nam, các bác sĩ tại BV Nhi Đồng TP.HCM, BV dã chiến số 2 Quảng Ninh cũng đã nhanh chóng lan toả thông điệp này và nhận được sử ủng hộ, khích lệ rất lớn từ người dân.

Có thể hủy thêm 3 chặng đua F1 vì Covid-19
Thông tin từ báo chí Anh, nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, BTC F1 sẽ phải hủy bỏ thêm 3 chặng đua nữa trong mùa giải 2020.
Tổng Thư ký LHQ cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu do Covid-19
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đưa ra cảnh báo về suy thoái kinh tế toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng lan rộng trên toàn thế giới.
Cuộc sống của người dân Nga trong thời dịch Covid-19
Theo phóng viên thường trú tại Nga, cuộc sống của người dân nhìn chung vẫn diễn ra bình thường, ý thức phòng chống lây nhiễm bệnh đã tăng cao hơn.
Mỹ ghi nhận gần 9000 ca mắc Covid-19, tăng hơn 40% trong 24 tiếng
Tính tới sáng 19/3 (giờ địa phương), Mỹ hiện đã ghi nhận gần 9.000 trường hợp nhiễm Covid-19, tăng hơn 40% trong vòng 24 tiếng.
Việt Nam có thêm 9 ca mắc Covid-19, trong đó có 7 ca từ Anh về, nâng tổng số lên 85 ca
Việt Nam vừa công bố liên tiếp 9 ca mắc Covid, đưa tổng số ca mắc lên 85 ca.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...