Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến tạng nhiễm HIV còn sống

Cập nhật: 15:28 ngày 29/03/2019
Một ca ghép thận hy hữu mới đây đã được các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Johns Hokins ở Baltimore, Mỹ, tiến hành, trong đó người được ghép thận và người hiến tạng còn sống đều nhiễm virus HIV. Đây là ca ghép thận đầu tiên trên thế giới với điểm đặc biệt như vậy.

Chia sẻ trước báo giới ngày 28-3, 3 ngày sau cuộc phẫu thuật, người hiến tạng, chị Nina Martinez, 35 tuổi cho biết tình hình sức khỏe của bản thân đều ổn. Trong khi đó, Giáo sư Christine Durand thuộc Khoa ung bướu và dược phẩm thuộc Đại học Johns Hokins cho biết sức khỏe của người được ghép thận (không công khai danh tính) cũng chuyển biến tích cực. Hiện công việc của bác sĩ là theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và có phác đồ trị liệu hậu phẫu dài lâu.

{keywords}

Nina Martinez trở thành người nhiễm HIV còn sống đầu tiên hiến tạng. 

Trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật này, các bác sĩ cho rằng quá rủi ro khi bệnh nhân nhiễm HIV chỉ còn 1 quả thận. Tuy nhiên, với sự tin tưởng vào hiệu quả các loại thuốc kháng virus giúp người bệnh có cuộc sống bình thường hiện nay, cuộc phẫu thuật vẫn diễn ra.

Mỗi năm, tại Mỹ, có hàng nghìn người tử vong trong khi chờ đợi ghép nội tạng. Trong khi đó, theo số liệu của trường Y Đại học Johns Hokins, có khoảng 500 đến 600 bệnh nhân HIV có thể hiến trạng mỗi năm và điều này có thể giúp ích cho khoảng 1.000 người cùng nhiễm virus này.

Cho đến nay mới chỉ diễn ra các ca phẫu thuật ghép tạng giữa các bệnh nhân nhiễm virus HIV và người hiến tạng là bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong hoặc người có sức khỏe bình thường. Năm 2016, Đại học Johns Hokins lần đầu tiên được cấp phép tiến hành ca cấy ghép, tuy nhiên, do việc tìm kiếm người hiến tạng thích hợp đã khiến ca phẫu thuật trì hoãn cho đến nay. Ca phẫu thuật này đánh dấu sự đột phá của ngành y học trong việc chăm sóc người nhiễm HIV hiện nay.

Thêm một dấu ấn đầu tiên nữa của ngành ghép tạng Việt Nam
Tháng 3-2019, từ lá gan của một người đàn ông 30 tuổi chết não, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần đầu tiên đã thực hiện “chia sẻ gan” để hồi sinh sự sống thành công cho hai bệnh nhân. Trước đó, các bác sỹ đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng từ người cho chết não.
 
Lần đầu tiên tại Việt Nam chia gan người chết não ghép cho 2 bệnh nhân
Người chết não đã hiến tạng cứu sống nhiều người bệnh, đặc biệt 2 bệnh nhân được nhận gan. Đây là lần đầu tiên chia gan từ người cho chết não thành 2 phần để ghép cho 1 người lớn và 1 trẻ em.
 
Nhật Bản cho nghiên cứu cấy ghép tế bào gốc của người vào động vật
Nhật Bản đã "bật đèn xanh" cho nghiên cứu gây tranh cãi liên quan đến việc cấy ghép tế bào gốc của người vào động vật, có thể giúp nuôi dưỡng các cơ quan của người bên trong vật chủ là các con vật.
 
Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 3
Ngày 31-1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 3 cho nam bệnh nhân Huỳnh Công M (54 tuổi, trú TP Huế) bị suy tim giai đoạn cuối. Hiện bệnh nhân đã được rút máy thở, mọi thông số tốt và ổn định, sức khỏe đang tiến triển khả quan.
 
Kỹ thuật ghép phổi từ người cho sống được nghiệm thu xuất sắc
Bệnh nhân 7 tuổi được ghép phổi do giãn phế quản lan tỏa gây biến chứng suy hô hấp, tâm phế mạn, sau gần 2 năm sức khỏe ổn định.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...