Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cháu bé 1 tuổi tử vong do thạch rau câu

Cập nhật: 16:10 ngày 28/02/2019
Ăn thạch rau câu, cháu bé 1 tuổi ở Nghệ An bất ngờ bị hóc. Gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Ngày 28-2, thông tin từ Trạm Y tế xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ-Nghệ An) cho biết: Một cháu bé hơn 12 tháng tuổi được người nhà đưa đến cấp cứu do hóc ruột thạch rau câu đã tử vong.

Theo cán bộ Trạm Y tế, khi được đưa vào trạm thì bé đã ngưng tim. Bác sĩ tại đây xác định bé đã tử vong từ trước.

{keywords}

Rất nhiều trẻ em bị hóc dị vật khi ăn thạch.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 27-2, bé trai N.H.Đ. sinh ngày 17-2-2018, con của chị B.T.H và anh N.V.Tr (trú tại xóm 3, xã Nghĩa Bình) được đưa đến Trạm Y tế xã Nghĩa Bình trong tình trạng toàn thân tím tái, bị sặc không thở được, đồng tử 2 bên giãn, không còn phản xạ thần kinh.

Cuối năm 2018, một bé trai 11 tháng tuổi ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cũng bị hóc râu câu được đưa tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ cố gắng nhưng không thể cứu sống.

Đồng Nai: Bé 2 tuổi nguy kịch vì sặc thạch rau câu
Ngày 19-1, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết, sau gần 10 ngày điều trị, bé Lê Nguyễn Nguyệt C. (2 tuổi) vẫn phải thở máy và trong tình trạng nguy kịch do sặc thạch rau câu.
 
19 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa thạch rau câu: Tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc
Nguyên nhân làm 19 học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Trần Phú, TP Quảng Ngãi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa thạch rau câu là do thực phẩm bị nhiễm tụ cầu vàng.
 
Xử trí khi trẻ không may bị hóc dị vật
Các bác sĩ chia sẻ, trường hợp bé trai 2 tuổi sống thực vật vì hóc nhãn; em bé hóc chôm chôm ngừng thở, ngừng tim trong 10 phút, tổn thương não nặng nề là vô cùng đáng tiếc. Bởi hóc dị vật gặp khá nhiều, xử trí cũng không khó và sẽ cứu sống trẻ, cứu trẻ khỏi nguy cơ tổn thương não nếu biết cách sơ cứu đúng.
 
Xử lý nhanh khi trẻ bị hóc dị vật
(BGĐT) - Thời gian qua, các cơ sở y tế tiếp nhận khá nhiều trẻ nhỏ bị hóc dị vật đường thở. Đây là tình huống cấp cứu đòi hỏi phải xử trí nhanh để mang lại cơ hội sống cho con trẻ- bác sĩ Phạm Tùng Sơn, Trưởng Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cảnh báo.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...