Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, rượu, bia giảm

Cập nhật: 12:40 ngày 01/01/2019
(BGĐT) - Trong bốn ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2019 (từ 29-12-2018 đến 1-1-2019), Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tiếp nhận 294 ca cấp cứu. 
{keywords}

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). 

Trong đó gồm 45 trường hợp tai nạn giao thông; một bệnh nhân nhập viện do pháo nổ; 3 ca ngộ độc thực phẩm; còn lại chủ yếu vào cấp cứu là người già do thời tiết lạnh sâu dẫn đến bị tăng huyết áp, suy tim… Không có trường hợp bệnh nhân phải chuyển tuyến hoặc tử vong. 

Theo đánh giá của các y, bác sĩ tại đây, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay có ít bệnh nhân nhập viện hơn so với những dịp lễ khác, nhất là giảm số ca do tai nạn giao thông, lạm dụng rượu bia. Nguyên nhân chủ yếu có thể do thời tiết mưa và rét đậm nên người dân hạn chế đi lại.

Tìm hiểu tại Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) được biết khoa tiếp nhận 11 ca bệnh do tai nạn giao thông, trong đó nặng nhất là trường hợp ông Nguyễn Văn Kỷ (78 tuổi) ở xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang) bị vết thương dập nát cẳng bàn chân. Ngoài ra còn có bệnh nhân Nguyễn Văn Đường (SN 1993) ở phố Mai Sưu, xã Trường Sơn (Lục Nam) bị vỡ xương chậu. 
Ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, bốn ngày qua, đơn vị đã tiếp nhận 4 bệnh nhân loạn thần do rượu; giảm so với dịp Tết năm ngoái. Theo Bác sĩ CK1 Phương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện, các trường hợp nhập viện đều trong độ tuổi trung niên, có hiện tượng lạm dụng rượu. Các triệu chứng ban đầu là  hoảng loạn, sợ hãi, tay chân run, ảo giác... 

Cùng thời gian này, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên có 21 bệnh nhân nhập viện, trong đó 15 trường hợp do tai nạn giao thông (chuyển viện 3 ca, 4 ca nhập viện, còn lại sau xử lý vết thương đã xuất viện); một ca ngộ độc rượu, còn lại do nguyên nhân khác. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng có 3 ca nhập viện, không có trường hợp tai nạn giao thông; Sơn Động có 47 ca nhập viện (5 trường hợp do tai nạn giao thông); Yên Thế 46 ca bệnh (5 bệnh nhân do tai nạn giao thông)... 

Rét đậm, nhiều trẻ nhỏ và người cao tuổi nhập viện
(BGĐT) - Từ ngày 29-12 đến nay (ba ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2019), rét đậm bao trùm miền Bắc, nền nhiệt dao động từ 7-11 độ C. Trước sự khắc nghiệt của thời tiết, trên địa bàn tỉnh, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng, chủ yếu là người cao tuổi và trẻ nhỏ. 
 
Miền Bắc rét đậm đến bao giờ, Tết Nguyên đán lạnh hay ấm?
Đợt rét đậm ở Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội sẽ kéo dài đến ngày 4 và 5-1-2019, khả năng băng giá ở vùng núi cao cũng sẽ kéo dài như vậy.
 
Người dân Bắc Giang ứng phó với giá rét
(BGĐT)-Sau hai ngày xảy ra rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn, người dân trong tỉnh đã chủ động các biện pháp chống rét cho người, vật nuôi. 
 
Ngày 30-12, 25 người chết vì tai nạn giao thông
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30-12, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 11 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 40 vụ, làm chết 24 người, bị thương 10 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết và 1 người bị thương. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. So với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tai nạn giao thông giảm về số người chết và số người bị thương.
 
Ba ngày nghỉ Tết dương lịch, tăng 14 người chết vì tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2017
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 31-12, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ và đường sắt.
 

Khôi Nguyên
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...