Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ứng phó với thiên tai mùa mưa bão: Chú trọng khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Cập nhật: 08:22 ngày 18/06/2019
(BGĐT) - Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, nhiều sông, suối. Vào mùa mưa thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Để chủ động phòng, chống thiên tai, huyện đã và đang triển khai nhiều phương án, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Nguy cơ thường trực

Xã Long Sơn nằm dọc theo sông Bè nối với sông Dãng ở xã Dương Hưu luôn có nguy cơ xảy ra lũ quét. Năm 2018, lũ đã làm 10 hộ bị nước tràn vào nhà, hàng chục ha lúa, hoa màu bị ngập, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, một số công trình thủy lợi, giao thông sạt lở, hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

{keywords}

Ngầm tràn Đồng Dầu, xã An Bá vừa được đầu tư nâng cấp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Cụ thể vào tháng 4 và 5, trên địa bàn xã xảy ra hai đợt mưa lớn, xuất hiện lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực. Nước dồn từ các đồi núi cao xuống vùng thấp khiến nước sông Bè và các con suối dâng cao, làm 5 hộ ở thôn Tẩu, Hạ, Thượng bị ngập 1-2 m, sập 40 m tường rào Trạm Y tế xã, sạt lở hơn 100 m đường giao thông. Lũ cuốn trôi 7,5 mẫu lúa, hoa màu và nhiều gia súc, gia cầm…

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) xã Long Sơn đã huy động lực lượng xung kích xuống trợ giúp người dân di dời tài sản lên cao, huy động máy xúc để san gạt, khơi thông dòng chảy, khắc phục sạt lở đường giao thông. 

Xác định mưa lũ năm nay đến sớm, diễn biến phức tạp, khó lường, xã Long Sơn đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, bổ sung vật tư dự phòng, thiết bị, phương tiện. Đối với những hộ ở ven sông, suối, vùng thấp nguy cơ bị ngập úng, xã đã lên kế hoạch bảo đảm các điều kiện an toàn khi có thiên tai ập đến.

Chủ động trước các tình huống

Theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện, năm 2019, Sơn Động xác định có 4 nhánh sông chính (Cẩm Đàn, Tuấn Đạo, Dãng, An Châu) và ba khu vực trọng điểm gồm các xã: An Lạc, Dương Hưu, Long Sơn, Tuấn Đạo, Phúc Thắng, Chiên Sơn, An Bá, Lệ Viễn, Yên Định, Cẩm Đàn thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nước sông dâng cao, chia cắt thôn, xã. Các điểm cầu, ngầm tràn trên tuyến quốc lộ 31, 279, đường tỉnh 293, 291 và một số tuyến đường huyện, xã đều bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để hướng dẫn giao thông.

Theo bà Hoàng Thị Ninh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, hiện các phương án PCTT đã được huyện phê duyệt chi tiết ở các khu vực cụm xã, mỗi xã đều thành lập các tổ, đội xung kích với lực lượng chủ lực là cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, y tế, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ… Khi có thiên tai, lực lượng này có nhiệm vụ cứu hộ, sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Sau lũ tiến hành khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Để chủ động PCTT, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện đã kiện toàn lại; triển khai 7 phương án PCTT - TKCN, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên và thực hiện phương châm "4 tại chỗ”. Đồng thời, huyện chỉ đạo khi có mưa, lũ xảy ra ở địa bàn, khu vực nào thì huy động lực lượng nhân dân và cán bộ nơi ấy tham gia phòng, chống. Riêng các xã, thị trấn thì sử dụng lực lượng xung kích để tham gia TKCN, cứu hộ.

Năm nay, huyện trích ngân sách khoảng 30 tỷ đồng đầu tư cải tạo, nâng cấp 6 hồ đập và 4 ngầm tràn giao thông, sửa chữa, thay thế mới hệ thống các biển báo, cảnh báo ở các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Huyện được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư xây dựng hai cầu dân sinh tránh lũ tại xã An Châu và Yên Định với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Ước, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp khai thác khoáng sản xây dựng kế hoạch, phương án PCTT - TKCN. Phối hợp huyện Đình Lập (Lạng Sơn) thường xuyên cập nhật thông tin mỗi khi có mưa lũ, nước ở thượng nguồn dồn về để có phương án đối phó, không bị bất ngờ… Bên cạnh đó, thường xuyên dự báo và theo dõi về tình hình thời tiết, khí tượng - thủy văn để nhân dân chủ động có biện pháp phòng, chống, sơ tán kịp thời; theo dõi lượng mưa trên địa bàn để báo cáo, tổng hợp, đề phòng tình hình lũ ở các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất xảy ra. Tổ chức hiệp đồng lực lượng với các đơn vị trên địa bàn; vận động nhân dân trong mùa mưa lũ dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho sinh hoạt khi có tình huống bất trắc. Khi xảy ra bão lũ, việc đầu tiên là phải bảo đảm an toàn tính mạng con người, sau đó mới tính đến các phương án khác.

TP Bắc Giang khắc phục tình trạng úng ngập trong mùa mưa bão
(BGĐT) - Ngập úng đô thị, cây xanh, cột điện gẫy đổ gây nguy hiểm cho người dân và giao thông, ô nhiễm môi trường… là những nỗi lo khi mùa mưa bão đang đến.
Quản lý khai thác cát, sỏi trong mùa mưa bão xử lý triệt để vi phạm
(BGĐT)- Nhằm bảo đảm an toàn cho các doanh nghiệp (DN), người dân, phòng tránh rủi ro, sự cố trong mùa mưa bão, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo từ ngày 15-6 đến 15-10 dừng các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Thờ ơ trước lệnh cấm, nhiều tổ chức, cá nhân vẫn cố tình vi phạm. 
Vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ có mưa bão từ chiều 16-9
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 15-9, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines).
Từ đêm 14-9, vùng biển Đông Bắc biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp 11-12
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 14-9, vị trí tâm siêu bão Mangkhut ở vào khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 126,9 độ kinh Đông, cách đảo Lu-Dông  khoảng 530 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.
Yên Thế khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão
(BGĐT) - Sáng 15-8, đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các xã Đông Sơn, Tân Sỏi. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, chủ động ứng phó mưa bão
(BGĐT)-Đến nay, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã hoàn thành gieo cấy 6.600 ha lúa, đạt 100% kế hoạch vụ mùa 2018. Các trà lúa đang trong giai đoạn phát triển. Do thời tiết những ngày vừa qua liên tục có mưa xen kẽ nắng nóng tạo điều kiện sâu bệnh phát sinh gây hại. 
Chủ động ứng phó với mưa bão, bảo vệ sản xuất nông nghiệp
(BGĐT) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2018 có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Bắc Giang bảo đảm cấp điện trong mùa mưa bão
(BGĐT) - Theo Công ty Điện lực Bắc Giang, xác định mùa mưa bão năm nay sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện, Công ty thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Quốc Phương - Xuân Thỏa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...