Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thầy giáo Lê Đình Phong: Gương mẫu, trách nhiệm với công việc

Cập nhật: 15:38 ngày 20/11/2018
(BGĐT)-22 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, trải qua nhiều cương vị quản lý, thầy giáo Lê Đình Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lập luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.
{keywords}

Thầy giáo Lê Đình Phong trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.

Tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Hà Bắc năm 1996, thầy giáo Lê Đình Phong (SN 1975), quê ở huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) nhận quyết định về công tác tại Trường Tiểu học Quế Sơn (Sơn Động). Sau hai năm gắn bó gieo con chữ cho các em học sinh vùng cao, năm 1998, thầy được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Từ năm 2000 đến 2008, thầy được luân chuyển công tác tại các trường Tiểu học An Lập và Tiểu học thị trấn An Châu. Năm 2009, thầy được điều động đến Trường Tiểu học Thanh Luận và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng, đến năm 2017 thầy được phân công về Trường Tiểu học An Lập. 

Hơn 22 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người” với 20 năm làm công tác quản lý, thầy Lê Đình Phong cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Khi còn là giáo viên, với tấm lòng yêu trẻ, say nghề, có nhiều phương pháp giảng dạy linh hoạt, phù hợp với nhận thức của học sinh, ở môi trường sư phạm nào thầy Phong đều truyền cho các em niềm say mê học tập. 

Không chỉ là cán bộ quản lý tốt, thầy giáo Lê Đình Phong còn có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng cho giảng dạy. Trong sinh hoạt chi bộ cũng như họp hội đồng sư phạm, thầy đều phát huy tinh thần dân chủ, triển khai công việc khoa học, động viên cán bộ, giáo viên gắn bó với nhà trường, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Thầy cùng Ban Giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chuyên môn, giúp giáo viên có phương pháp dạy hay, tốt. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó đến nay, 100% cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học An Lập có trình độ đạt chuẩn, trong đó hơn 97% giáo viên có trình độ trên chuẩn, tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi của trường luôn đạt hơn 50%. 

Hiện nay, nhà trường đang tập trung xây trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Với mục tiêu phấn đấu 99% học sinh trở lên lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tiêu chuẩn chất lượng trường học mức độ 3, trở thành một trong những trường có chất lượng dẫn đầu bậc tiểu học của huyện… 

Với thành tích đó, nhiều năm qua, thầy giáo Lê Đình Phong liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, huyện, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng.

Xuân Thỏa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...