Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Còn 12 thôn bị chia cắt

Cập nhật: 11:05 ngày 20/07/2018
(BGĐT) - Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Động (Bắc Giang), đến sáng 20-7, trên địa bàn huyện vẫn còn 12 thôn bị chia cắt, trong đó một số diện tích hoa màu bị ngập úng.
{keywords}

Gia đình anh Nông Văn Tuệ, khu Đình, thị trấn An Châu đưa hàng hóa về lại cửa hàng.

Cụ thể các thôn: Thác, Bài, Nà Ó, Nà Trắng (xã An Lạc); Đồng Mé (xã Tuấn Đạo); Đồng Dầu, Đồng Tàn (xã An Bá); Răng, Ao Giang, Rộc Nẩy (xã Cẩm Đàn); Khe Táu, Đồng Hả (xã Yên Định) các ngầm vẫn ngập sâu. 

{keywords}

Gia đình anh Vũ Đình Quân, thị trấn An Châu, vệ sinh nhà cửa sau khi nước rút.

Riêng khu Đình, khu 2 (thị trấn An Châu) có 17 nhà bị nước lũ cuốn bùn đất tràn vào nhà, trong đó có hai hộ ở khu 2 bị ngập sâu 1,5 m. Hiện nay, mực nước sông An Châu đang rút, các hộ dân ở hai khu đang tập trung vệ sinh nhà cửa, vận chuyển đồ đạc, vật nuôi về nhà. Tuyến đường tỉnh 291 đã lưu thông. 

{keywords}

Một số diện tích cây trồng của người dân khu Đình, thị trấn An Châu bị nước lũ cuốn đổ.

Hiện các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ đang rà soát, thống kê diện tích hoa màu cũng như công trình bị thiệt hại. Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Động, mực nước sông đang rút và thời tiết không mưa thì đến chiều nay giao thông tại các thôn còn lại sẽ thông suốt.

{keywords}

Nước trên sông An Châu bắt đầu rút.

Xuân Thoả

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...