Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ ở Sơn Động: Mưa lớn khiến nhiều nhà bị ngập

Cập nhật: 19:35 ngày 19/07/2018
(BGĐT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ tối 18 đến chiều 19-7, trên địa bàn huyện Sơn Động có mưa to, lượng mưa đo được từ 120 mm đến 150 mm khiến mực nước sông, suối ở các xã, thị trấn dâng cao gây chia cắt cục bộ nhiều thôn, xã trong huyện. 
{keywords}

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc, khu Đình, thị trấn An Châu di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Cụ thể, nước đã làm nhiều ngầm tràn ngập sâu trong nước, tập trung tại các thôn Biểng, Nà Trắng, Nà Ó, Đồng Dương, Đồng Khao, Đồng Bây (xã An Lạc); thôn Đồng Mé, Bảo Tuấn, Đông Tuấn, Lâm Tuấn, Trại Mới, Tuấn Sơn (xã Tuấn Đạo); thôn Mùng, Bán, Rạng Đông (xã Dương Hưu); thôn Đồng Dầu, Đồng Tàn (xã An Bá); thôn Răng, Rộc Nẩy, Ao Giang (xã Cẩm Đàn). Riêng ngầm Dạo Oải (xã Tuấn Đạo) thuộc tuyến đường tỉnh 291 đi thị trấn Thanh Sơn, xã Thanh Luận, Tuấn Mậu bị ngập sâu gần 2 m, các phương tiện không lưu thông được.

{keywords}

Mực nước sông An Châu đang lên cao.

Hiện nay, lũ sông An Châu đang lên nhanh ở mức báo động 1, nhiều hộ dân ở khu 2, khu Đình, thị trấn An Châu bị nước tràn vào nhà. Các hộ dân tập trung vận chuyển đồ đạc, di dời tài sản, vật nuôi.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện chỉ đạo các xã trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh; cử người chốt trực, cắm biển cảnh báo không cho người dân đi qua các ngầm tràn bị nước ngập sâu. Các xã, thị trấn rà soát hộ dân sống gần sông, suối, đồi núi cao có nguy cơ sạt lở đất; chủ động huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình đến nơi an toàn.

{keywords}

Các hộ dân ở khu Đình, thị trấn An Châu đưa đàn vật nuôi lên khu vực cao, tránh lũ.


Xuân Thoả

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...