Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sea Games 30
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàng nghìn cổ động viên sang Philippines cổ vũ SEA Games

Cập nhật: 14:31 ngày 10/12/2019
Sáng 10-12, sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất tràn ngập màu cờ đỏ, tiếng hô vang của cổ động viên đi xem chung kết bóng đá nam.
{keywords}

Tại nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài, Hà Nội sáng nay tập trung các CĐV Việt Nam đi Philippines, trong đó đa phần là người mua tour charter của các công ty lữ hành đi về trong ngày.

{keywords}

Ngoài trang phục áo đỏ sao vàng, các CĐV còn mang theo nhiều phụ kiện cổ vũ như băng đô, khăn, băng rôn, ảnh HLV Park Hang-seo... Theo đại diện Vietravel, gần 1.000 khách của đơn vị này khởi hành Hà Nội, Đà Nẵng. TP HCM đi Philippines cổ vũ U22. Dự kiến đoàn mất khoảng 3,5 giờ bay tới sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

{keywords}

Cổ động viên vui mừng hò reo trong khi chờ làm thủ tục lên máy bay.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Hanoi RedTours cho biết, tour charter đưa khách đi xem trận chung kết SEA Games của hãng có gần 300 người với hai máy bay Airbus A321 và Boeing 787-10 của Vietnam Airlines. Một chuyến dự kiến về Việt Nam lúc 5h30 ngày 11/12. Chuyến còn lại sẽ về cùng vận động viên vào khoảng 15h mai. Các tour bán hết chỉ sau 12 tiếng từ ngày 5-12.

{keywords}

Bé Nguyễn Việt Hưng (5 tuổi) là một trong những CĐV nhỏ tuổi nhất trong đoàn khách từ Hà Nội. Trong hành trình này, Hưng được mẹ là chị Bùi Thu Hiền và cậu Bùi Tiến Đạt (ảnh) đưa đi. Chị Hiền chia sẻ: “Hôm qua cả nhà không làm được việc gì vì quá háo hức lên đường”.

{keywords}

Ông Vũ Văn Chung, 83 tuổi là một trong những khách lớn tuổi nhất trong đoàn CĐV Hà Nội tới Philippines. Ông Chung cho biết, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam và mong chờ tấm huy chương vàng.

{keywords}

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, các CĐV lên đường đều đặt niềm tin lớn cho U22 Việt Nam. Các tour sang Philippines dịp này chủ yếu theo hành trình 1-2 ngày, giá từ 9,5 đến 18 triệu đồng, tùy điểm khởi hành. Nhiều công ty phải bổ sung thêm chỗ sau khi U22 Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games 30.

{keywords}

Hai CĐV khởi hành từ TP HCM đặt niềm tin lớn rằng đội U22 Việt Nam sẽ mang huy chương vàng về cho đất nước.

{keywords}

Vali của các khách mua tour cũng được đơn vị tổ chức dán cờ, biểu ngữ cổ động cho trận chung kết tối 10-12. Thời gian gần đây, các tour cổ vũ đá bóng phát triển mạnh, nhất là sau trận chung kết có sự góp mặt của Việt Nam ở Thường Châu, Trung Quốc.

{keywords}

Tranh thủ chờ làm thủ tục, các CĐV chụp ảnh lưu giữ bầu không khí sôi động ngay tại sân bay.

{keywords}

Tùy vào thời gian khởi hành của chuyến bay, các đoàn đến sân bay vào giờ khác nhau nhưng đều tạo nên bầu không khí sôi động.

Giải mã lối chơi của Indonesia ở SEA Games 30
Indonesia, đối thủ của Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019 tối nay 10-12, nguy hiểm ở những pha tấn công từ hai bên cánh.
U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Lịch sử cách một bước chân
Hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam chỉ còn cách 1 bước chân, và lịch sử đang chờ thầy trò HLV Park Hang Seo ở sân Rizal tối nay.
“Marcelo U22 Indonesia” tuyên bố đanh thép trước trận gặp U22 Việt Nam
Hậu vệ Firza Andika - cầu thủ được mệnh danh là “Marcelo của bóng đá Indonesia” tự tin trước trận đấu với U22 Việt Nam.
Toàn cảnh 120 phút quả cảm của ĐT nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 30
ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Thái Lan sau 120 phút chiến đấu quả cảm ở chung kết SEA Games 30 và mang về tấm HCV tối 8-12.
Kình ngư 16 tuổi của Việt Nam phá kỷ lục SEA Games
Trần Hưng Nguyên tiếp tục gây bất ngờ khi giành HCV cự ly 400 m hỗn hợp, tối 8-12.
Thu Trang - từ xe ôm, phụ bếp đến HCV SEA Games
Để có tiền nuôi dưỡng đam mê, nhà vô địch đi bộ 10.000 m ở SEA Games 2019, Phạm Thị Thu Trang từng phải làm nhiều nghề chân tay sau mỗi ngày tập luyện.
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...