Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sea Games 30
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huy Hoàng đoạt vé dự Olympic 2020

Cập nhật: 20:17 ngày 05/12/2019
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn dự Olympic 2020 ở cự ly 1500m tự do với thành tích 14 phút 58,14 giây - kỷ lục SEA Games anh lập tối 5-12

Thành tích này tốt hơn 20 giây so với kỷ lục Huy Hoàng lập cách đây hai năm, ở SEA Games 29. Đây là lần thứ hai chỉ trong hai ngày, kình ngư người Quảng Bình phá kỷ lục tại Đại hội ở Philippines. Hôm qua, anh phá kỷ lục 400m tự do với thành tích 3 phút 49,08 giây.

Huy Hoàng lập kỷ lục bơi 1500 mét tự do.

Huy Hoàng bỏ xa các đối thủ. VĐV giành HCB Aflah Prawira (Indonesia) về đích sau 15 phút 15,77 giây trong khi Nguyễn Hữu Kim Sơn về ba với thành tích 15 phút 18,87 giây.

Kết quả này cũng giúp Huy Hoàng giành vé dự Olympic 2020. Trước đó, đã có 22 kình ngư từ các quốc gia trên thế giới đạt chuẩn tham dự nội dung này. Chia sẻ sau khi chiến thắng, Huy Hoàng cho biết thành tích của anh là "trái ngọt" từ chuyến tập huấn dài hai tháng tại Trung Quốc.

{keywords}

Huy Hoàng bỏ xa các đối thủ trên đường đua 1500m tại SEA Games 2019. Ảnh: Phạm Đương.

"Từ đầu tháng 9, tôi đi tập huấn ở Trung Quốc. Đó là một chuyến đi vất vả nhưng đã mang lại hiệu quả. Điều quan trọng nhất là tôi đã vượt qua chính mình, phá kỷ lục mà bản thân đã lập. Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào vì đã hiểu rõ đối thủ", Huy Hoàng nói.

Theo tiết lộ từ Ban huấn luyện, việc Huy Hoàng đạt chuẩn dự Olympic là điều đã được các chuyên gia của đội dự đoán từ trước. Bên cạnh đó, một kế hoạch chi tiết để kình ngư 20 tuổi có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games cũng đã được vạch ra. Trong vài ngày tới, các HLV sẽ họp để bàn thêm về vấn đề này.

Xuất sắc loại U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 30
Nguyễn Tiến Linh ghi cả 2 bàn giúp U22 Việt Nam hoà U22 Thái Lan 2-2, giành vé vào bán kết SEA Games 30.
Clip: Tiến Linh dễ dàng đánh bại thủ môn U22 Thái Lan, gỡ hòa 2-2
Trên chấm 11m, Huỳnh Tấn Sinh không đánh bại được thủ môn Muangnam, Đức Chinh băng vào đá bồi lại đưa bóng lên... trời. Tuy nhiên, trọng tài chính người Bahrain Ismaeel Habib Aliismaeel đã quyết định cho U22 Việt Nam thực hiện lại cú đá penalty do thủ môn U22 Thái Lan lao lên trước khi Tấn Sinh kết thúc. Lần này, đích thân Tiến Linh dễ dàng đánh bại thủ môn U22 Thái Lan, gỡ hòa 2-2.
Clip: Tiến Linh ghi bàn thắng quý giá cho U22 Việt Nam
Từ quả tạt bên cánh trái của Thanh Thịnh, Tiến Linh lẻn vào giữa vòng vây ba hậu vệ áo xanh, rồi đánh đầu căng từ cự ly gần, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 5-12: Việt Nam bỏ xa Thái Lan
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 5-12, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 2, bỏ xa Thái Lan tới 14 HCV.
ĐT nữ Việt Nam - Philippines: Thẳng tiến vào chung kết
Lợi thế sân nhà khó có thể giúp Philippines có thể cản bước được ĐT Việt Nam trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...