Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thế giới có gần 62 triệu ca nhiễm Covid-19

Cập nhật: 08:12 ngày 28/11/2020
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 579.612 trường hợp mắc Covid-19 và 10.284 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên sát gần 62 triệu người.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 28/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 61.930.062 ca, trong đó có 1.447.722 người thiệt mạng.

{keywords}

Dịch Covid-19 tiếp tục tăng mạnh.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 42.742.104 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 17.740.236 ca và 105.009 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 27/11, thế giới có tới 154 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca Covid-19 mới; 106 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng nhẹ. Dịch tiếp tục chuyển tâm từ Mỹ, Ấn Độ và Brazil sang diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Mỹ tiếp tục là điểm dịch lớn số 1 thế giới.

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 270,938 ca tử vong trong tổng số 13.438.396 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 135.852 ca tử vong trong số 9.320.130 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 171.497 ca tử vong trong số 6.204.570 bệnh nhân.

Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu. Trong 24 giờ qua, Nga và Ukraine tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao chưa từng thấy, lần lượt là 27.453 ca và 16.218 ca. Liên tiếp trong 2 ngày qua, Nga và Ukraine đều ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất từ trước tới nay. Hiện tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại Nga lần lượt là 2.215.533 người và 38.558 người, trong khi con số này tại Ukraine là 693.407 và 11.909.

Tại Đức, số ca mắc Covid-19 đã vượt 1 triệu người, lên mức 1.006.394 người, trong đó có 15.586 trường hợp không qua khỏi. Mặc dù chính phủ liên bang và chính quyền các bang vừa nhất trí nới lỏng các hạn chế phòng chống dịch trong dịp đón Giáng sinh và Năm mới, chính quyền bang Berlin dự kiến giữ nguyên các hạn chế tiếp xúc đang có hiệu lực, kể cả vào các dịp lễ cuối năm.

Thị trưởng Berlin Michael Müller cho biết các hạn chế về tiếp xúc (chỉ cho phép tối đa 5 người) sẽ được áp dụng ở Berlin từ ngày 1/12 và sẽ được duy trì kể cả trong các ngày nghỉ lễ cuối năm.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với một mùa Đông khó khăn do dịch Covid-19, khi thời tiết lạnh tạo thuận lợi cho virus phát triển và làm gia tăng gánh nặng lên Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS).

Ông kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, đồng thời cho biết các nỗ lực làm chậm tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 đã giúp dịch vụ y tế của NHS tránh rơi vào tình trạng quá tải. Thủ tướng Anh cũng lạc quan rằng trước mùa Xuân, hoạt động xét nghiệm cùng với tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ giúp chấm dứt giai đoạn áp dụng nhiều hạn chế hiện nay.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Pháp đang có tín hiệu tích cực. Theo Thủ tướng Pháp Jean Castex, áp lực dịch Covid-19 đang giảm dần tại nước này so với các quốc gia châu Âu khác. Theo đó, tỷ lệ lây nhiễm ở Pháp hiện là 0,65, tương đương mức mà nước này đã ghi nhận giữa tháng 5 vừa qua sau 3 tháng thực hiện các biện pháp siết chặt để phòng dịch.

Thống kê cho thấy ngày 26/11, Pháp ghi nhận 13.563 ca mắc mới, giảm hơn 2.700 ca so với ngày trước đó. Số trường hợp nhập viện cũng giảm 662 xuống 29.310 ca, đồng thời số bệnh nhân phải điều trị tích cực cũng có chiều hướng giảm. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 28/11, các biện pháp nới lỏng tại Pháp sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Tình hình dịch bệnh phức tạp, số ca lây nhiễm không ngừng tăng khiến mùa Đông năm nay khắc nghiệt hơn với nhiều nước châu Âu. Dịp nghỉ lễ cuối năm cũng vì thế mà ảm đạm hơn so với bình thường.

Tại Bỉ, sau cuộc họp Ủy ban tham vấn quốc gia về đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tối 27/11, Thủ tướng Alexander De Croo thông báo quyết định các biện pháp áp dụng trong thời gian tới, như mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu và cùng với đó là các biện pháp thận trọng dịp Giáng sinh và Năm mới.

Thủ tướng De Croo đánh giá tình hình dịch bệnh tại Bỉ đang được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn rất nghiêm trọng. Bỉ đã thành công trong việc khống chế không để đường cong bệnh dịch tăng quá nhanh và có thể tránh được tình huống quá nguy hiểm.

Thủ tướng De Croo lưu ý rằng đất nước vẫn đang trong giai đoạn cảnh báo tối đa. Virus vẫn còn tồn tại rất nhiều trong cộng đồng. Hầu hết các bệnh viện vẫn đang trong tình trạng quá tải. Nếu hôm nay chúng ta nới lỏng quá nhiều thì sẽ phá hủy những gì đã đạt được. Đó là lý do tại sao các quyết định đưa ra rất cẩn trọng.

Theo quyết định của cuộc họp, các cửa hàng thương mại sẽ được mở lại từ ngày 1/12 trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cơ bản như rửa tay, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Thời gian tối đa được phép đi mua sắm của một người lớn trong cửa hàng là 30 phút.

Lễ Giáng sinh chỉ được tổ chức giữa những người trong gia đình. Những người sống một mình được phép mời hai khách đến nhà vào đêm Giáng sinh, thời gian giới nghiêm cho riêng ngày lễ này là từ 24 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau. Không có bắn pháo hoa trên toàn quốc vào đêm giao thừa 31/12. Các chuyến du lịch trượt tuyết không được khuyến khích nhằm tránh du nhập thêm người mắc bệnh.

Tại châu Á, cũng trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm tới 14.051 trường hợp mắc bệnh, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 922.397, trong đó có 47.095 trường hợp tử vong.

Nhật Bản cũng đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng cao trở lại. Ngày 27/11, chính quyền Tokyo thông báo có thêm 570 ca mắc - mức tăng trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, đưa tổng số ca mắc Covid-19 tại thủ đô Tokyo trong tháng này tính đến nay lên 8.567 ca, cao hơn tổng số 8.125 ca mắc ghi nhận trong tháng 8. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản là hơn 137.000 ca, trong đó 2.000 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản (IHA) thông báo quyết định hủy sự kiện chào mừng năm mới ở Hoàng cung. Đây là lần đầu tiên sự kiện này bị hủy bỏ kể từ năm 1990 khi Nhật Bản để tang Nhật hoàng Hirohito, ông nội của Nhật hoàng Naruhito.

Bên cạnh đó, nhà chức trách có thể xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp ở những khu vực mà dịch bệnh đang bùng phát mạnh nếu nhóm chuyên gia cố vấn của chính phủ nâng mức cảnh báo ở những khu vực này lên mức cao nhất.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Koichi Hagiuda cho biết ông không tính đến việc yêu cầu các trường học phải đóng cửa, ngay cả trong trường hợp chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai. Hiện bộ này đang lên kế hoạch tổ chức các kỳ thi tuyển đầu vào đại học theo đúng kế hoạch vào tháng 1/2021, nhưng sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh triệt để.

Mặc dù chưa công bố ca mắc nào, song Triều Tiên đã cấm người và phương tiện ra vào thủ đô Bình Nhưỡng, đồng thời phong tỏa các thành phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Theo đó, Triều Tiên đã đóng mọi cửa ngõ của thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 20/11 vừa qua. Thành phố Hyesan giáp giới Trung Quốc bị phong tỏa kể từ ngày 1/11, tiếp đến là thành phố Nampo - nơi có cảng biển lớn nhất của Triều Tiên, bị phong tỏa vào ngày 6/11.

Hàn Quốc cũng ghi nhận số ca nhiễm vượt ngưỡng 500 ngày thứ 2 liên tiếp. Khác với hai đợt lây nhiễm trước, làn sóng lây nhiễm mới lần này tập trung chủ yếu ở khu vực thủ đô Seoul và các địa phương lân cận với quy mô tương đương làn sóng lây nhiễm đầu tiên.

Do đó, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Đối phó thảm họa và An toàn, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cảnh báo khả năng dịch Covid-19 sẽ tái bùng phát trên toàn quốc, đồng thời nêu rõ nếu không ngăn chặn xu hướng này ngay lập tức, những lo ngại của các chuyên gia y tế về nguy cơ số ca nhiễm mới hằng ngày vượt ngưỡng 1.000 rất có thể sẽ trở thành hiện thực.

Hiện vaccine vẫn được coi là phương pháp hữu hiệu nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh, do đó, các nước đều đang lên kế hoạch mua vaccine phòng bệnh, cũng như chuẩn bị sẵn sàng tiêm phòng cho người dân. Theo đó, Thái Lan và Philippines đã đặt bút ký thỏa thuận với hãng dược phẩm liên doanh Anh-Thụy Điển AstraZeneca để mua vaccine ngừa Covid-19 do hãng này bào chế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo việc phân phối vaccine ngừa Covid-19 sẽ bắt đầu được tiến hành trong tuần tới và tuần kế tiếp, ưu tiên cho những nhân viên tuyến đầu, các nhân viên y tế và người cao tuổi.

Anh đã yêu cầu Cơ quan quản lý dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) thẩm định về vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của công ty AstraZeneca trước khi đưa ra quyết định về cấp phép lưu hành sản phẩm này.

Đây là loại vaccine vừa kết thúc giai đoạn thử nghiệm sau cùng và được đánh giá đạt hiệu quả ngăn ngừa Covid-19 lên tới 90%. Trước đó, AstraZeneca thông báo cần tiến hành thử nghiệm bổ sung đối với vaccine do hãng sản xuất, tuy nhiên hoạt động này không ảnh hưởng đến quy trình thẩm định cấp phép sản phẩm vaccine của hãng.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 24/11, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 10.027 ca mắc bệnh Covid-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 27.100 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN vẫn có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì Covid-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Indonesia vẫn là ổ dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong mới cao nhất khu vực. Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây.

Philippines dịch vẫn diễn biến xấu, số ca mắc mới cao, song số ca tử vong tiếp tục được khống chế tốt trong những ngày gần đây. Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang quay lại tấn công Malaysia khi nước này ghi nhận 1.109 ca bệnh phát sinh và 2 ca tử vong trong 1 ngày qua.

Myanmar dịch bệnh cũng ngày càng diễn biến phức tạp với việc nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên ASEAN này hiện rất đáng lo ngại với 1.428 ca bệnh mới và 19 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 27.117 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 236 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 1.161.018 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 1.004.816 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có 7 nước thành viên ghi nhận các ca Covid-19 mới. Có chỉ Timor Leste, Lào, Brunei và Campuchia là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh Covid-19 nào trong ngày 27/11.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...