Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí không điều thêm quân đến biên giới

Cập nhật: 09:36 ngày 23/09/2020
Theo Times of India, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí ngừng điều thêm binh sĩ đến khu vực biên giới hai nước.

Cụ thể, trong tuyên bố chung đưa ra vào tối ngày 22/9 về cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân sự hai nước liên quan đến vấn đề biên giới, Bắc Kinh và New Delhi khẳng định quyết tâm ngừng điều thêm binh sĩ đến khu vực tiền tuyến và kiềm chế hành động đơn phương thay đổi tình hình ở Đường kiểm soát thực tế (LAC).

{keywords}

Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã nằm trong tình trạng căng thẳng suốt nhiều tuần qua.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ dẫn tuyên bố chung nêu rõ, hai bên đã trao đổi sâu sắc và thẳng thắn về việc ổn định tình hình dọc LAC ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.

Hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được, tăng cường liên lạc trên thực địa, tránh hiểu lầm và nhận định sai. New Delhi và Bắc Kinh cũng thống nhất sẽ tổ chức cuộc đàm phán cấp chỉ huy quân sự lần thứ 7 sớm nhất có thể và cùng nhau gìn giữ hòa bình ở khu vực biên giới chung.

Cuộc họp cấp chỉ huy quân đoàn ngày 21/9 là vòng đàm phán thứ 6 giữa Ấn Độ và Trung Quốc (kể từ ngày 6/6/2020) nhằm giải quyết tình trạng bế tắc từ hồi tháng 5/2020. Đàm phán cũng có sự tham dự của Vụ trưởng Vụ Đông Á, Bộ Ngoại giao Ấn Độ Naveen Srivastava. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5, phái đoàn của Ấn Độ bao gồm một quan chức cấp vụ trưởng của Bộ Ngoại giao.

Ấn Độ tuyên bố chiếm giữ 4 đỉnh đồi dọc biên giới tranh chấp với Trung Quốc
Ngày 1/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đã có hành động gây hấn tại khu vực biên giới chung đúng vào thời điểm giới chức quân sự hai bên đang tiến hành hội đàm nhằm giảm căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua.

Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...