Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xả súng tại Brazil, ít nhất 17 người thương vong

Cập nhật: 09:06 ngày 11/08/2020
Phóng viên tại Nam Mỹ dẫn truyền thông địa phương Brazil ngày 10/8 đưa tin một vụ xả súng xảy ra vào đêm 9/8 (theo giờ địa phương) tại thành phố Recife, bang Pernambuco, phía Đông Bắc Brazil đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Cổng thông tin G1 của Brazil dẫn phát biểu của sĩ quan Joaquim Braga, thuộc Cảnh sát Dân sự nước này cho biết, những kẻ tấn công đã tới khu trung tâm Ipojuca của thành phố Recife trên 2 chiếc ô tô và xả súng bừa bãi vào người dân đang ăn uống tại đó, khiến 3 người tử vong tại chỗ và 12 người bị thương. 

Ngay sau đó, nhóm này đã di chuyển tới một tòa nhà gần đó và sát hại thêm 2 người khác. Theo sĩ quan cảnh sát, trong số 12 người bị thương có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}

Cảnh sát Brazil trong một chiến dịch truy quét tội phạm ở thành phố Rio de Janeiro ngày 16/7/2018.

Theo điều tra tại hiện trường, cảnh sát dự đoán có ít nhất 8 người đã tham gia vào vụ thảm sát mà nhà chức trách Brazil đánh giá là cực kỳ “man rợ” này. Cảnh sát cho biết thêm hiện vẫn chưa rõ động cơ phạm tội của nhóm người này.

Theo thống kê chính thức, bang Pernambuco của Brazil trong 6 tháng gần đây đã ghi nhận sự gia tăng liên tiếp các vụ sát hại bạo lực. Chỉ trong tháng 6 vừa qua đã có tới 296 trường hợp tử vong do bạo lực, nhiều hơn 17,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Thủ tướng Liban thông báo Chính phủ từ chức
Thủ tướng Liban Hassan Diab ngày 10/8 đã chính thức tuyên bố từ chức. Động thái diễn ra giữa lúc sự bất bình và giận dữ của công chúng cũng như ngay cả trong các thành viên nội các ngày càng gia tăng sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut hôm 4/8.
Nổ lớn ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ được hộ tống rời khỏi phòng họp báo
Ngày 10/8, lực lượng an ninh Mỹ đã nổ súng bắn bị thương một đối tượng có vũ trang ngay bên ngoài hàng rào bao quanh Nhà Trắng.
Covid-19 tới 6 giờ sáng 11/8: Thế giới có trên 20,2 triệu ca bệnh, các điểm nóng vẫn căng thẳng
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 192.686 trường hợp mắc Covid-19 và 3.943 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 20,2 triệu người, trong đó tăng mạnh nhất ở các điểm nóng như Mỹ, Brazil, Ấn Độ.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...